Công viên giải trí trong hang với chiếc đu quay khổng lồ sẽ khiến bạn thích mê khi đến đây

Những người La Mã cổ đại đã mở mỏ khai thác muối tại hang động này vào năm 1690 và duy trì hoạt động của nó đến tận năm 1932.

Gần đây, hang động đã được xây dựng lại thành một công viên giải trí với số vốn đầu tư lên tới 7 triệu euro. Có rất nhiều hoạt động giải trí trong hang, không khí thì luôn trong lành và nhiệt độ luôn được giữ ở mức 10-12 độ C - nhiệt độ hoàn hảo cho việc hồi phục sức khoẻ.

Mọi khu vực trong hang động đều được đặt tên theo các thành viên của gia tộc Habsburg - một trong các gia tộc có thế lực nhất châu Âu vào thời kì cận đại.

Hành lang chính dài 917 mét, là phòng triển lãm của hoàng đế Franz Joseph - một trong những vị vua trị vì lâu dài nhất châu Âu

Những người La Mã cổ đại đã mở mỏ khai thác muối tại hang động này vào năm 1690 và duy trì hoạt động của nó đến tận năm 1932.

Tầng thượng phía trên mỏ khai thác muối mang tên nữ hoàng Maria Theresa - nữ quân chủ duy nhất của gia tộc Habsburg

Ngay cả lưới bảo vệ quanh hang động cũng được làm từ muối

Con đường mòn dẫn đến thang máy Panoramic (chứa tối đa 7 người) được trang trí đẹp mắt và tự nhiên bằng muối

Công cụ dùng để khai thác muối thời xưa, nay đã dừng hoạt động 

Vòng đu quay khổng lồ được thắp sáng bởi đèn led

Một trong số những du khách tới tham quan hang động

Góc nhìn từ đỉnh bánh xe

Hang động có nhiều sân gôn mini và bàn bi-a. Ở đây cũng có một giảng đường với 100 chỗ ngồi được sưởi ấm, một đường đua thể thao và nhiều triển lãm khác nhau.

Góc nhìn từ dưới chiếc đu quay

Thang máy Panoramic, một trong những phương tiện đi lại thông dụng trong hang động

Cây cầu gỗ dẫn tới mỏ khai thác muối được đặt tên theo hoàng đế Maria Theresa

Góc nhìn chiếc đu quay khổng lồ đẹp đến "siêu thực" từ đảo khai thác muối

Mỏ muối Theresa hình chuông có độ sâu 112 mét với hồ muối có độ sâu 8 mét và đường kính 75 mét - kích thước lý tưởng cho việc chèo thuyền.

 

 

Theo Trí Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU