Để thực hiện nguyên tắc không bao giờ làm bất cứ điều gì nếu có thể lười biếng, tôi quyết định sắp xếp hợp lý các vật dụng trong nhà, vứt bỏ những đồ trang trí không quan trọng, cất những thứ quan trọng vào tủ và cố gắng giữ cho mặt bàn sạch sẽ.
Nhìn chung, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, chúng ta nên yêu tổ ấm và cuộc sống của mình, nhưng không nên dành toàn bộ thời gian cho việc nhà. Điều đó sẽ chỉ khiến chúng ta mệt mỏi hơn mà thôi.
Nếu công việc nhà nặng nhọc khiến chúng ta ngày càng cáu kỉnh thì chúng ta nên từ bỏ và đơn giản hóa một số việc một cách hợp lý, đừng làm những điều vô nghĩa.
Theo Lam Anh