Lời phân trần của người cha bỏ con tại tòa án với lời nhắn "tôi không đẻ, tôi không nuôi": Bi đát quá mới làm vậy mong mẹ bé đến nhận con

Anh Tâm cho rằng phía tòa án giải quyết đơn phương, mặt khác do kinh tế quá khó khăn khiến người đàn ông này không nuôi nấng được con.

Cháu bé sau đó đã được phía gia đình bên ngoại đón về

Liên quan đến sự việc, trưa 19/5, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã trao trả bé trai gần 5 tuổi về cho chị Vũ Thị Lợi - mẹ ruột bé. 

Buổi bàn giao cháu bé tại gia đình mẹ đẻ chị Lợi tại tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, TP Bắc Giang. gồm có bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng LĐTBXH Tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị liên quan. 

 

Theo Báo dân sinh

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU