"Mẹ ơi, em bé đến từ đâu": Phải trả lời như thế nào để 2 bên không rơi vào cảnh xấu hổ?

(lamchame.vn) - Khi trẻ được 4 tuổi, chúng đã có thể thắc mắc về việc một em bé làm thế nào chui vào bụng mẹ và chui ra như thế nào.

Ảnh: healthline

Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng việc nói chuyện với thanh thiếu niên về giới tính theo cách phù hợp với lứa tuổi, trực tiếp và tích cực sẽ giúp trẻ đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn.

Tiến sĩ Kearney đồng ý và nói thêm rằng, trẻ càng lớn thì sự hiểu biết về quá trình sinh con càng trở nên rõ ràng hơn. "Thanh thiếu niên có thể suy nghĩ trừu tượng hơn và có thể hiểu các quá trình sinh học tốt hơn nhiều". 

Những điều cần chú ý khi trẻ hỏi "em bé đến từ đâu"

Điều quan trọng là cha mẹ phải cởi mở và thành thật với con cái.

Amodio nói: "Cha mẹ hãy nói sự thật, đừng nói dối. Đừng khiến mọi thứ trở nên khác biệt so với thực tế. Kiến thức loại bỏ nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn. Trả lời các câu hỏi một cách trung thực và cởi mở. Trả lời chính xác những gì được hỏi".

Trong khi câu hỏi "em bé đến từ đâu?" có thể khiến người lớn cảm thấy khó trả lời, nhưng điều quan trọng cần nhớ là sự trung thực, từ vựng rõ ràng sẽ tránh được việc truyền đạt sai, lúng túng và xấu hổ. 

Bằng cách giải thích cho con cái những từ ngữ chính xác về giới tính, trẻ sẽ học được rằng, chúng có thể hỏi cha mẹ những thắc mắc của mình và nhận được câu trả lời trung thực.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU