Một số đứa trẻ nhìn có vẻ thông minh nhưng thực chất lại "lệch lạc", đặc biệt là 3 kiểu này

(lamchame.vn) - Cha mẹ cần nhanh chóng dạy dỗ lại trẻ.

Ảnh minh họa

3 kiểu trẻ này trông có vẻ thông minh nhưng thực ra lại đi vào "đường tà"

- Thứ nhất: Phần lớn cha mẹ thích những đứa trẻ biết nhìn mặt đoán ý, cho rằng chúng linh hoạt và có EQ cao hơn. Nhưng thực tế, những đứa trẻ này quá sớm nắm bắt kỹ năng làm hài lòng người lớn, điều này khiến chúng ít có chính kiến riêng. Khi gặp vấn đề, chúng thường cố gắng đoán ý người lớn thay vì tự mình suy nghĩ.

- Thứ hai: Một số cha mẹ lại nghĩ rằng việc con chỉ đạo người khác làm việc là dấu hiệu của phẩm chất lãnh đạo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thói quen "chỉ tay năm ngón" lại cản trở sự phát triển của trẻ. Trẻ có xu hướng ra lệnh cho người khác nhưng kỹ năng thực hành của bản thân lại kém, điều này cũng cho thấy sự thiếu hụt trong kỹ năng vận động. Lâu dần, trẻ có thể trở nên tự cao và thiếu khả năng tự lập.

- Thứ ba: Có những cha mẹ cho rằng việc con "giữ của" và "không chia sẻ" là khôn ngoan, nhưng thực tế, với trẻ lớn, việc không muốn chia sẻ là biểu hiện của sự ích kỷ. Với trẻ nhỏ hơn, việc không hiểu rõ ý nghĩa của chia sẻ có thể hiểu được, nhưng nếu trẻ lớn hơn mà vẫn không muốn chia sẻ, đó là dấu hiệu của tính cách quá chi li.

Khi dạy dỗ con, cha mẹ nên hướng dẫn như thế nào?

Trong cuộc sống gia đình, cha mẹ nên cho con có quyền phát biểu và lựa chọn, giúp trẻ có thể tự mình đưa ra quyết định. Qua quá trình này, trẻ có thể tự đánh giá vấn đề thay vì chỉ quan sát biểu cảm của cha mẹ.

Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái nhưng điều này không có nghĩa là phải làm mọi thứ thay con. Cần rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự thực hiện để chúng hiểu giá trị của lao động. Nếu trẻ có thói quen chỉ đạo người khác, cha mẹ cần kịp thời điều chỉnh, dạy con tự làm việc của mình.

Trong quá trình phát triển của trẻ, việc rèn luyện đức tính cũng rất quan trọng. Sự khôn vặt, ích kỷ có thể trở thành rào cản trong sự phát triển của trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần thay đổi những đặc điểm ích kỷ ở con, khuyến khích con chia sẻ và giúp đỡ người khác để con tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, từ đó khám phá thêm nhiều ý nghĩa mới mẻ.

Nếu cha mẹ có những giá trị đúng đắn, thì việc giáo dục và hướng dẫn con cái cũng sẽ đúng đắn. Nhưng nếu cha mẹ có những quan điểm sai lệch, họ có thể vô tình dẫn dắt sai con mình. Cha mẹ không nên tự hào về sự khôn vặt của con, vì lợi ích mà nó mang lại là rất hạn chế. Quan điểm giáo dục hẹp hòi không chỉ ảnh hưởng đến cách cha mẹ giáo dục mà còn cản trở sự phát triển tương lai của con cái.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU