Muôn kiểu "ép" học sinh yếu bỏ thi vào lớp 10 gây bức xúc

(lamchame.vn) - Hiện tượng ép học sinh yếu bỏ thi lớp 10 năm nào cũng tái diễn, nào là viết đơn tự nguyện bỏ thi, không cho ôn thi với cả lớp, thô bạo hơn là không phát đơn đăng ký.

Đơn xin không tham gia thi lớp 10 trường THCS Nguyễn Văn Bứa.

Trường THCS Nguyễn Văn Bứa có khoảng 80 học sinh không đăng ký tham gia thi vào lớp 10.

UBND huyện Hóc Môn yêu cầu Phòng GD&ĐT chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan, đồng thời liên hệ với phụ huynh để thông tin rõ về quy định đăng ký tuyển sinh lớp 10.

Ngoài ra, phòng phải rà soát việc tư vấn, đăng ký thi lớp 10 ở tất cả trường THCS trên địa bàn. Nếu nơi nào có tình trạng tương tự như trường Nguyễn Văn Bứa thì phải chấn chỉnh và khắc phục.

Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Văn Bứa cũng nhận thiếu sót vì chưa làm đúng chủ trương của ngành.

Để loại bỏ hiện tượng này, theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, các địa phương nên bỏ hẳn hoặc không nhắc đến kết quả đỗ lớp 10 công lập và điểm thi lớp 10 của các nhà trường trong báo cáo hay các cuộc họp. "Điều quan trọng và cốt lõi, đó là phải thực chất hơn trong dạy, học và kiểm tra đánh giá, tiến tới học thật, thi thật", ông nhấn mạnh.

Với từng nhà trường phải phân công giáo viên theo sát học sinh, rà soát, phân loại học sinh theo năm học và có chương trình kèm cặp học sinh yếu kém ngay từ lớp đầu cấp chứ không thả lỏng, dồn đến lớp 9 mới phân loại, ôn tập liên miên như hiện nay.

Bên cạnh đó, các trường cần xem xét lại quy trình xếp loại học tập và rèn luyện từng năm học; với những học sinh không cố gắng, thiếu ý thức, có biện pháp giúp đỡ nhưng không tiến bộ thì cho lưu ban để tiếp tục củng cố, rèn luyện. Từng năm học làm chuẩn thì việc xét tốt nghiệp THCS cũng cho kết quả chuẩn; không còn hiện tượng điểm học bạ cao nhưng lại không đủ năng lực đi thi.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU