Nam sinh "tỉnh lẻ" tự học vẫn lọt top 1% thế giới: 3 tuổi đã đọc được báo, bật mí bí quyết học giỏi không tốn tiền

(lamchame.vn) - Lê Quang Huy cho rằng, trong thời đại mở như hiện nay, việc học không còn gói gọn ở trường hay địa bàn mình sinh sống.

Yêu thích và giỏi tiếng Anh, Huy đã chinh phục nhiều cuộc thi và "sưu tập" được nhiều thành tích.

Một yếu tố khác giúp Huy nhanh chóng tiến bộ là tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của trường. Các thầy cô trong đội tuyển hướng dẫn rất kỹ và em học được rất nhiều kiến thức cũng như kỹ năng làm bài thi tiếng Anh ở mức độ khó. Việc học đội tuyển cũng là môi trường thử thách và giúp em rèn luyện các kỹ năng.

Nói về bất lợi của học sinh ở tỉnh lẻ khi học tiếng Anh, Huy cho rằng, hiện tại kiến thức tiếng Anh trên mạng miễn phí khá nhiều, các bạn học sinh ở những vùng xa xôi cũng có thể dễ dàng tự học và đạt mức trình độ cơ bản. Việc tự học và tự luyện vẫn là quan trọng nhất, nhưng không phải bạn nào cũng có khả năng tự học, theo em đây là điểm khó khăn nhất

Ngoài ra để nói tiếng Anh chuẩn thì trước hết cần phải phát âm đúng, sau đó là học cách nhấn trọng âm, ngữ điệu và cần có một phản xạ tốt để việc nói được trôi chảy... Quá trình học nói tiếng Anh nên có cùng thực hành và giúp mình sửa lỗi sai. Là một học sinh học tiếng Anh ở trường tỉnh, Huy nhận thấy kỹ năng nói của các bạn học sinh ở đây khá là yếu bởi ít có cơ hội được thực hành và được sửa lỗi.

Yếu tố Huy thấy quan trọng nhất và mang tính chất cốt lõi trong việc học tiếng Anh đó là tìm được phương pháp học phù hợp. Vì với em, phương pháp hợp với bản thân sẽ giúp mình tiếp thu kiến thức dễ dàng và sớm đạt được thành tích nhất định. Khi có thành tích cụ thể, em sẽ có thêm động lực để tiếp tục kiên trì cho đến khi đạt được những mục tiêu lớn hơn.

"Ở trường cấp 3 hiện tại của em, việc dạy và học tiếng Anh sau khi bộ đổi mới chương trình có nhiều sự thay đổi. Học sinh được học đồng đều cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Các kiến thức được thầy cô truyền tải một cách sinh động và dễ tiếp thu hơn. Kiến thức cũng được mở rộng khá nhiều, đặc biệt là đối với đội tuyển học sinh giỏi. Em thấy rằng với chương trình học trên lớp và những kiến thức mà thầy cô truyền tải kết hợp với việc tự học tại nhà cũng đủ khiến em thấy tự tin khi đi thi", nam sinh chia sẻ.

Chung tay cùng xây dựng chương trình lớp học cộng đồng

Được biết, hiện Huy đang tham gia một chương trình lớp học cộng đồng - hoạt động nằm trong mô hình dạng "người học dạy người học" do Phan Minh Đức - quán quân Olympia 2010 khởi xướng. Tham gia chương trình này còn có Võ Quang Phú Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 và các bạn đạt thành tích cao trong học tập khác, với điểm IELTS trên 8.0 và điểm SAT trên 1550.

Hiện tại lớp học đã triển khai với 3.000 thành viên tham gia cộng đồng, mỗi buổi học có khoảng 200 bạn học sinh tham gia. Nội dung Huy đang phụ trách là xây dựng kiến thức nền tảng cho SAT, giúp các bạn có bước đầu làm quen với chương trình học và đề thi SAT.

"Hiện tại em cũng chỉ dạy online khoảng 1.5 giờ/tuần và cần khoảng 2h/tuần để chuẩn bị bài nên cũng không ảnh hưởng đến việc học tập chính. Ngoài ra, chính hoạt động dạy các bạn khác cũng là một lần em học lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng trình bày", Huy chia sẻ.

Trước mắt, Huy vẫn đang tập trung ôn tập kỹ các môn học để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Nếu không có nhiều thay đổi trong hoạt động tuyển sinh Đại học thì em sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học Ngoại thương theo hình thức xét tuyển sớm, em cũng có tìm hiểu thêm về các học bổng du học. Về các hoạt động ngoại khóa thì em vẫn tham gia nhóm phát triển lớp học cộng đồng của anh Phan Minh Đức và các hoạt động câu lạc bộ ở trường.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU