Nghiên cứu của Đại học Harvard: Trẻ có 3 điểm 'kỳ quặc' này khi lớn lên sẽ thành công hơn người

(lamchame.vn) - Nếu bố mẹ thấy con mình có những điểm kỳ quặc này thì đừng vội ép trẻ thay đổi vì đó có thể là biểu hiện của những đứa trẻ khi lớn lên sẽ thành công hơn người.

Trẻ thích làm lộn xộn căn phòng. Ảnh: Internet

Nghiên cứu này cũng đặc biệt đưa ra ví dụ về bàn làm việc của nhiều vĩ nhân như Einstein, Jobs, Mark Twain, Zuckerberg… những chiếc bàn làm việc thực sự mang đến cho người ta cảm giác “không nói lên lời”.

Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Các chuyên gia giải thích rằng cơ sở để thiết lập các kết nối nơ-ron trong não là sự kích thích từ thế giới bên ngoài. So với một căn phòng gọn gàng, một căn phòng lộn xộn có thể mang lại cho trẻ sự kích thích giác quan mạnh hơn và đẩy nhanh quá trình phát triển các kết nối nơ-ron.

Vì vậy, khi cha mẹ thấy con bày bừa trong phòng, đừng vội đứng ra chỉ trích, điều này có thể cản trở sự phát triển các liên kết thần kinh của trẻ.

Một số cách khác để cải thiện chỉ số IQ của trẻ

1. Trẻ từ 0-3 tuổi: Kích thích đa giác quan

0-3 tuổi là giai đoạn phát triển đỉnh cao của não bộ. Ở giai đoạn này, trọng lượng não bộ và các kết nối nơ-ron thần kinh của trẻ phát triển nhanh chóng. Lúc này, càng nhiều kích thích bên ngoài, trẻ càng thông minh, cha mẹ nên kích thích thông qua nhiều giác quan.

2. Trẻ từ 4-7 tuổi: Phát triển tư duy trừu tượng

Một trong những đặc điểm của trẻ có năng khiếu là tư duy logic, và sự phát triển tư duy logic bắt đầu từ 4 tuổi. Vì vậy, bên cạnh những kích thích bên ngoài đối với trẻ trong giai đoạn này, các bài tập tư duy là không thể thiếu. Vì vậy, nếu bố mẹ thấy con có điều gì “nghịch ngợm” thì cũng đừng vội la mắng, phủ nhận. Nếu không rất có khả năng bạn sẽ cản bước phát triển EQ hoặc IQ của con mình.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU