Các triệu chứng liên quan đến biến thể Omicron có thể tương tự với triệu chứng của cảm lạnh, nhưng người dân không nên đánh giá thấp những rủi ro do biến thể này gây ra, một chuyên gia Anh mới đây cảnh báo.
Mới đây, các nhà khoa học Anh công bố kết quả nghiên cứu của họ về những triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron ở London.
Họ đã tổng hợp triệu chứng của những người mắc Covid-19 ở London trong hai tuần - một tuần của tháng 10 và một tuần của tháng 12, tức là trước và sau khi Omicron lan rộng ở thủ đô nước Anh.
Các triệu chứng này được người dân Anh báo cáo trên ứng dụng ZOE Covid.
Theo nghiên cứu từ Anh, một trong những triệu chứng hàng đầu của người nhiễm biến thể Omicron là sổ mũi.
Phân tích ban đầu đã tìm thấy những điểm tương đồng giữa biến thể Delta và biến thể Omicron. Biến thể mới cũng có các triệu chứng giống cảm lạnh giống như biến thể Delta.
Cụ thể, dưới đây là 5 triệu chứng hàng đầu được báo cáo trong ứng dụng Zoe Covid trong hai giai đoạn trên:
-
Quốc gia ghi nhận gần 80.000 ca COVID-19 mới: Biến thể Omicron là 'mối đe dọa lớn nhất'
-
Phủ vaccine 71% dân số, quốc gia châu Âu vẫn ghi nhận hơn 63.000 ca COVID-19 mới
- Sổ mũi
- Đau đầu
- Mệt mỏi (ít hoặc nhiều)
- Hắt hơi
- Viêm họng
London đã được chọn để phân tích do tỷ lệ lưu hành Omicron ở đây cao hơn so với các khu vực khác. Biến thể Omicron đã là chủng SARS-CoV-2 nổi trội ở thủ đô nước Anh và được dự đoán sẽ nhanh chóng chiếm gần như tất cả các ca nhiễm COVID-19 ở London và rộng hơn là Vương quốc Anh.
Các chuyên gia dự đoán đây cũng sẽ là viễn cảnh ở các quốc gia khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, lần này, với biến thể Omicron, các ca bệnh có thể khó phát hiện hơn.
Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học chính của ứng dụng Zoe Covid, cảnh báo nguy cơ các ca nhiễm Omicron sẽ bị nhầm với cảm lạnh.
"Như dữ liệu mới nhất của chúng tôi đã cho thấy, các triệu chứng của Omicron chủ yếu là các triệu chứng cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, đau họng và hắt hơi, vì vậy mọi người nếu có những triệu chứng này thì nên ở nhà vì họ có thể mắc Covid-19", giáo sư Spector cho biết trong báo cáo mới nhất của Zoe Covid hôm 16/12.
"Hy vọng rằng mọi người hiện đã nhận ra các triệu chứng giống như cảm lạnh dường như là đặc điểm nổi trội của Omicron", ông nói thêm.
Đồng quan điểm với các chuyên gia người Anh khác, Giáo sư Spector lưu ý rằng Omicron có vẻ sẽ trở thành chủng virus thống trị ở Anh vào dịp Giáng sinh, với nhiều người hiện đang đặt câu hỏi liệu Anh có thể bị phong tỏa trong năm mới hay không.
Giáo Spector lưu ý: "Trong năm mới, số ca mắc có thể đạt mức đỉnh cao hơn bất cứ điều gì chúng ta từng thấy trước đây".
Tuy nhiên, giáo sư hy vọng số ca nhiễm ở London có thể sụt giảm khi người dân được khuyến cáo hạn chế tham gia các hoạt động xã hội, làm việc tại nhà và đeo khẩu trang.
(Nguồn: CNBC)
Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/phat-hien-moi-nhat-ve-trieu-chung-cua-bien-the-omicron-rat-giong-mot-can-benh-pho-bien-161211712163125363.htm
Theo ttvn.vn