Vĩnh Phúc là địa phương có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước.
Xếp ngay sau đó là Ninh Bình với 7,358 điểm. Đặc biệt địa phương này là nơi có điểm trung bình môn Ngữ văn xếp thứ 1 toàn quốc; Địa lý và Lịch sử xếp thứ 2 toàn quốc.
Đứng ở vị trí thứ 4 là tỉnh Bình Dương với trung bình điểm thi đạt 7,32 điểm, cao hơn điểm bình quân năm 2023.
Đây cũng chính là 4 tỉnh giữ các vị trí đứng đầu của năm ngoái.
Và Bắc Ninh là địa phương giữ vững vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2024 của cả nước, với số điểm là 7,21. Cụ thể từng môn, Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về điểm trung bình môn Vật lý với 7,46 điểm; đứng thứ 3 về môn Toán với 7,001 điểm; đứng thứ 6 về môn Hoá học với 7,17 điểm. Toàn tỉnh có 1864 thí sinh có tổng 27 điểm trở lên ở các khối thi; và có 445 thí sinh đạt điểm 10 các môn thi tốt nghiệp. Đặc biệt năm nay, Bắc Ninh cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt vị trí Thủ khoa.
Ngược lại, ở nhóm các địa phương có điểm trung bình thấp nhất, Hà Giang tiếp tục năm thứ 4 "đội sổ" với 5,69 điểm. Tiếp đến là Cao Bằng với 6,04 điểm.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cả nước có tổng cộng 10.878 điểm 10. Giáo dục công dân là môn có nhiều điểm 10 nhất với 3.661 thí sinh. Tiếp sau đó là các môn Địa lý (3.175 điểm 10), Lịch sử (2.108 điểm 10), Hóa học (1.278 điểm 10). Đặc biệt, năm nay môn Toán là môn duy nhất không có thí sinh đạt điểm 10.
Tổng hợp