Trước đó, tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội ngày 23/5, các chuyên gia đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy hại tiềm ẩn trong các loại sản phẩm làm đẹp hiện nay. Từ lâu, kem chống nắng được biết đến là "lá chắn" bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. Tuy nhiên, nhiều người không biết đối với một số bệnh lý, việc sử dụng sản phẩm không đạt chuẩn không chỉ vô tác dụng mà còn có thể khiến tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng.
Tại hội nghị, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu trung ương, cho biết, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp biến chứng do dùng mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da không rõ nguồn gốc. Các trường hợp phổ biến là viêm da tiếp xúc, kích ứng, hay phản ứng với các thành phần dược, hóa chất mà người dùng không hề biết vì không được ghi rõ trên nhãn sản phẩm.
Theo PGS Doanh, mỹ phẩm chăm sóc da không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn góp phần bảo vệ làn da và sức khỏe tổng thể. Do đó, việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng là điều hết sức quan trọng, đặc biệt với các sản phẩm có vai trò như kem chống nắng. "Nếu dùng kem chống nắng "dỏm", ngoài việc không bảo vệ được làn da dưới nắng nó còn khiến một số bệnh lý toàn thân diễn tiến nặng hơn" - PGS Doanh khuyến cáo.
Các sản phẩm làm đẹp khác cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu kiểm soát về chất lượng. Cũng trong Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 8, TS-BS Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu trung ương, chia sẻ quan điểm: Việc không công khai thành phần mỹ phẩm là rất nguy hiểm. Người dùng không biết hàm lượng, liều lượng nên dễ bị quá liều với các hoạt chất mạnh, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân chứ không chỉ vùng da thoa thuốc.
Trang Đào