Thường xuyên chấm đồ ăn với tương ớt trong các bữa ăn, bé trai 11 tuổi bị thủng dạ dày

Gần đây khoa Ngoại tiêu hoá & Tổng hợp – Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí tiếp nhận những trường hợp là trẻ em cũng mắc bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng và gây biến chứng thủng dạ dày tá tràng.

Bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa & Tổng hợp khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật

Theo các bác sĩ, thói quen ăn đồ cay nóng như tương ớt, gà chiên cay, mì cay…, ăn nhanh không nhai kỹ, ăn không đúng bữa, bỏ bữa, sinh hoạt, ăn ngủ không điều độ… là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng viêm loét, thậm chí là thủng dạ dày, tá tràng tương tự như bệnh nhi Đ. T. D.

Vì vậy các bậc phụ huynh cần lưu ý nhắc nhở con em mình duy trì chế độ ăn uống, vận động, học tập điều độ, khoa học để phòng tránh những nguy cơ gây hại đến sức khoẻ.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU