Trẻ uống nhiều soda khiến tương lai dễ nghiện rượu: Giải thích mới

(lamchame.vn) - Một nghiên cứu cho thấy việc uống nhiều soda có chứa caffeine dẫn đến nguy cơ nghiện rượu trong tương lai.

Trước nghiên cứu trên, Thạc sĩ BS Bùi Phương Thảo - Khoa tâm thần trẻ em bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết:

"Theo quan điểm của cá nhân tôi, nước uống có ga không có lợi cho sức khoẻ dù là đối tượng nào.

Chúng sẽ ảnh hưởng không tốt tới vấn đề về răng miệng, tiêu hoá, thậm chí gây nên hiện tượng béo phì, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Có thể thấy nước uống có ga không chứa chất dinh dưỡng, khoáng chất hay vitamin nào ngoài đường. Chính điều này đã gây nên tình trạng béo phì thường gặp ở trẻ hiện nay.

Vậy nên đối với trẻ bị tăng động giảm chú ý và trẻ động kinh, tự kỷ tôi thường khuyên bố mẹ tuyệt đối không cho con sử dụng nước uống có ga. Không cần biết chúng có chứa caffeine không nhưng chắc chắn hành động này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới bệnh của các bạn ấy".

Theo BS Bùi Phương Thảo, caffeine có được sử dụng cho trẻ em hay không là điều không được khuyến cáo, chúng chỉ được dùng nhiều cho người lớn.

Chất caffeine có thể không tốt cho vấn đề tim mạch nhưng ở một số khía cạnh khác lại đem lại hiệu quả tốt như tăng sự tập trung và giúp cơ bắp bền bỉ hơn, giảm đau nhức sau khi tập luyện.

Hơn nữa caffeine cũng không phải chất gây nghiện như cocain, thậm chí chúng còn nhẹ hơn nhiều so với cần sa. Nhiều nơi họ vẫn bán viên nén chứa khoảng 200-400 mg caffeine dành cho dân thể hình hoặc cho ai muốn bổ sung.

Về nghiên cứu trẻ uống nhiều soda có chứa caffeine khi lớn sẽ dễ nghiện rượu, bác sĩ Bùi Phương Thảo cho rằng vấn đề trên không liên quan đến nhau.

"Việc nghiện rượu hay ma tuý phụ thuộc vào 2 yếu tố, đó là gen di truyền và môi trường sống. Nghiện ma tuý nguyên nhân do não bộ bị thiếu hụt Serotonin.

Khi cơ thể người bố bị thiếu hụt có thể người con cũng bị thiếu nên dễ khiến người đó bị nghiện, ví dụ như như cần sa, game, thậm chí là dẫn tới trầm cảm và lo âu.

Hơn nữa nếu bố nghiện rượu thì con cũng sẽ tiếp xúc với rượu và môi trường đó từ bé, lớn lên sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn" -bác sĩ Bùi Phương Thảo khẳng định.

Theo bác sĩ Bùi Phương Thảo chia sẻ, ở Việt Nam không khuyến khích trẻ em uống caffeine. Tuy nhiên việc sử dụng bất cứ chất gì nhiều quá cũng sẽ không tốt, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Bác sĩ Thảo cũng thường khuyên bố mẹ giảm bớt đồ ngọt, có đường hay không nên cho trẻ xem tivi, điện thoại đối với trẻ béo phì hay đang gặp vấn đề về sức khoẻ tâm thần.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU