Ảnh minh họa.
- Đối với con đầu, hãy bao dung hơn
Cha mẹ đừng lúc nào cũng lấy con đầu ra làm gương cho em út, đừng đặt nặng trách nhiệm và hãy cho trẻ có không gian riêng để phát triển.
Đặc biệt nếu con đầu là bé gái, đừng nghĩ chúng phải có trách nhiệm chăm sóc các em nhỏ. Tình yêu của chị dành cho các em nên là lời nhắc nhở về tình cảm gia đình chứ không phải là sự ép buộc.
- Đối với đứa con thứ hai, hãy chú ý nhiều hơn
Quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của trẻ, dành cho trẻ sự quan tâm và yêu thương để hình thành cảm giác về sự an toàn.
- Đối với đứa con thứ ba, hãy kiềm chế hơn một chút
Cha mẹ nên rèn con út tinh thần trách nhiệm cao hơn, cần tránh việc chiều chuộng quá mức, đối xử bất bình đẳng giữa các con với nhau.