Ảnh minh họa
Vài ngày trước khi xảy ra bi kịch, nữ giáo viên từng có biểu hiện bất thường. Theo thông tin từ Sở Giáo dục thành phố Daejeon và cảnh sát, nữ giáo viên này từng có xích mích với một đồng nghiệp khác vào thứ Năm (6/2) tuần trước.
Khi đó, nghi phạm đang ngồi co ro và được cho là đã hung hãn tấn công người đồng nghiệp khi người này bước lại gần hỏi han. May mắn các giáo viên khác đã kịp thời can ngăn. Và sự việc này không được báo cáo lên cơ quan chức năng.
Bước đầu điều tra, cảnh sát thành phố Daejeon cho biết nữ giáo viên không hề có mối quan hệ nào với nạn nhân trước đó.
Sự việc thương tâm này đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc, quốc gia vốn được coi là an toàn với tỷ lệ giết người thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Theo thống kê chính thức, tỷ lệ giết người ở Hàn Quốc là 1,3/100.000 dân vào năm 2021, so với mức trung bình toàn cầu là 6/100.000 dân. Nó cũng dấy lên những lo ngại về an toàn học đường tại Hàn Quốc, đặc biệt sau một loạt các vụ tấn công bằng dao xảy ra trong năm 2023.
Vào tháng 8/2023, một giáo viên trung học cũng bị tấn công bằng dao tại Daejeon. Cùng tuần đó, một vụ tấn công bằng dao và xe hơi khác đã xảy ra ở Bundang, gần thủ đô Seoul. Trước đó, vào tháng 7/2023, một vụ tấn công bằng dao khác tại Seoul đã khiến 1 người chết và 3 người bị thương.
Theo Tiểu Lam