Anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nhận bằng khen của Bộ và UBND TP.HCM

Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM đã đọc quyết định và trao cho hai anh em vào tối 7/7 tại nhà hát Thành phố trong chương trình giao lưu tôn vinh nghệ thuật xiếc TP.HCM do sở Văn hóa, thể thao TP.HCM tổ chức.

Ngoài bằng khen, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp còn nhận được số tiền thưởng mỗi cá nhân 30 triệu đồng từ UBND TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM trao tặng bằng khen của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trong chương trình giao lưu, tôn vinh nghệ thuật xiếc TP.HCM tối 7-7 - ẢNH: QUANG ĐỊNH

Ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng bằng khen của thành phố cho hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trong chương trình giao lưu, tôn vinh nghệ thuật xiếc TP.HCM tối 7-7 - ẢNH: QUANG ĐỊNH

Đêm tôn vinh được tổ chức nhằm kịp thời động viên, tri ân các thế hệ nghệ sĩ xiếc của nhà hát nghệ thuật Phương Nam đã lao động nghệ thuật nghiêm túc, nỗ lực hết mình để cống hiến cho công chúng những tiết mục xiếc hay, góp phần xây dựng bộ mặt văn hóa nghệ thuật của thành phố.

Ngoài Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, các nghệ sĩ xiếc trẻ của nhà hát đạt được những giải thưởng cao tại các liên hoan xiếc quốc tế cũng được tặng giấy khen.
Bên cạnh khen thưởng, tri ân các nghệ sĩ xiếc, chương trình còn có phần trò chuyện, giao lưu để các nghệ sĩ xiếc chia sẻ những tâm tư, trăn trở của họ với nghề, họ đã nỗ lực, vượt qua những khó khăn ra sao để có thể sống chết với đam mê…

Đó là tâm sự của NSƯT Phi Vũ, phó giám đốc nhà hát nghệ thuật Phương Nam, với hơn 40 năm theo nghề đã chịu biết bao chấn thương, tai nạn nghề nghiệp để bám trụ với nghiệp xiếc. Hiện tại ở tuổi ngoài 50 khi cần anh vẫn xuất hiện trên sân khấu để diễn cùng các bạn trẻ, vẫn diễn xiếc hề, vẫn đu cột, nhào lộn…

Thật xúc động khi diễn viên trẻ Nhã Hiếu sau màn biểu diễn gây ấn tượng trong tiết mục Tình yêu trên đôi giày trượt đã rụt rè tiết lộ: "Em thấy mình được đứng ở đây là một may mắn. Vì cách đây ba ngày trong một buổi tập em bị té đập đầu rất mạnh xuống đất và ngất đi đến 30 phút sau mới tỉnh. Em tưởng mình sẽ không thể biểu diễn được nhưng sau khi đắp thuốc, không ngờ vết thương đỡ hơn và em đã có thể tiếp tục bước lên sân khấu!"

Gương mặt đinh của chương trình, anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp không thể biểu diễn do chấn thương của Quốc Nghiệp nhưng những hình ảnh về quá trình tập luyện, biểu diễn của họ từ khi mới bước chân vào nghiệp xiếc đến cú nhảy thót tim ở đêm chung kết BGT vẫn làm cả khán phòng dâng trào cảm xúc.

Quốc Cơ chia sẻ: "Có những lúc bị chấn thương nhiều quá, Nghiệp đã muốn từ bỏ vì: Em không muốn ngồi trên xe lăn! Thế nhưng, chỉ hai tuần sau khi mọi thứ bắt đầu ổn hơn thì hai anh em lại lao vào tập luyện, lại muốn được biểu diễn. Tất cả chỉ có thể lý giải vì xiếc không còn là nghiệp mà đã là máu thịt!"

Xen kẻ những tâm tình nghề xiếc của các nghệ sĩ là chương trình biểu diễn các tiết mục xiếc đặc sắc với sự tham gia của gần 60 diễn viên nhà hát Phương Nam. Trong đó, có nhiều tiết mục gây ấn tượng như: Đất phương Nam, Cánh chim Hải Âu, Tình yêu trên đôi giày trượt, Lắc vòng…

Theo Tuổi Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang