Ảnh: Hà Nội sau ngày đầu cấm hàng quán vỉa hè để phòng dịch COVID-19, số ít vẫn bất chấp hoạt động "chui"

Kể từ 0h ngày 1-8-2020, 1 số hoạt động kinh doanh buôn bán trong đó có hàng quán vỉa hè tại Hà Nội phải dừng hoạt động để phòng dịch.

Tại cuộc họp có đại diện các sở, ngành, quận, huyện, trong đó nhiều ý kiến đề nghị có giải pháp mạnh hơn phòng ngừa lây lan dịch trong cộng đồng. Sau khi nghe các báo cáo, kiến nghị này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói:

"Tất cả các quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè, lễ hội tập trung đông người phải tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 1-8. Đặc biệt các quán nước vỉa hè có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao. Tôi đề nghị các quận huyện phải cử lực lượng đi nhắc nhở chỗ này".

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 1.
 
Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 2.
 

 

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 3.

Hầu hết các hàng quán đã chủ động ngừng hoạt động.

Như vậy, kể từ sau 0h ngày 1-8-2020, để nâng cao công tác phòng chống dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp mới trên 1 số tỉnh thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội, 1 số hoạt động kinh doanh bắt buộc phải tạm dừng trong đó có hàng quán vỉa hè.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 2-8, 1 ngày sau khi thành phố chính thức áp dụng chỉ đạo, đường phố đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Những khu vực thường xuyên xuất hiện quán cóc, quán trà đá vỉa hè thì nay gần như đã không còn tồn tại.

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 3.
 
Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 4.
 

Dọc các tuyến đường, xuất hiện 1 vài xe đẩy, máy ép mía... nhưng phủ bạt hoặc không hoạt động, không có sự mua bán, giao dịch như những ngày trước đó.

Tuy nhiên, tại phía bên ngoài bến xe, vẫn còn 1 số hàng quán chưa thực sự nghiêm túc thực hiện chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè kinh doanh buôn bán trong thời gian này. Theo quan sát, việc đeo khẩu trang tại những địa điểm này được thực hiện không nghiêm túc, nếu không muốn nói là đeo cho có.

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 5.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số hàng quán vỉa hè tiếp tục hoạt động.

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 7.
 
Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 8.
 

Mặc dù thời tiết Hà Nội những ngày cuối tuần có xuất hiện mưa rải rác và kéo dài, một số quán vỉa hè vẫn tiếp tục hoạt động dù đã có lệnh cấm.

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 9.

Từ khách hàng đến chủ quán đều chủ quan không sử dụng khẩu trang.

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 10.

Đằng sau những khu nhà vệ sinh công cộng.

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 11.
 

Hầu hết các hàng nước vỉa còn hoạt động đều lui về phía khuất tầm nhìn, ngay cả bên cạnh các nhà vệ sinh công cộng.

Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 12.
 
Hà Nội sau ngày đầu tiên sau chỉ đạo cấm hàng quán vỉa hè:  Vẫn còn 1 số hàng quán bên ngoài bến xe chưa nghiêm túc thực hiện - Ảnh 13.
 

Điều đáng nói, khách hàng và người bán đều khá chủ quan khi không áp dụng những biện pháp phòng tránh dịch cơ bản như sử dụng khẩu trang nơi đông người.

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang