Bà mẹ Hà Nội liệt kê khoản tiền nộp đầu năm, nhìn mức học phí nhiều người không tin nổi: Có nhầm lẫn gì không?

(lamchame.vn) - Tại sao lại có sự chênh lệch này?

Nhận diện lạm thu | Giáo dục Việt Nam

Đầu năm học là những cuộc họp phụ huynh. Từ đây, vấn đề các khoản phí đầu năm cũng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Mới đây, trong 1 topic bàn luận về chi phí đầu năm, một phụ huynh chia sẻ danh sách các mục cần đóng của con thu hút sự chú ý. Theo đó, tiền học bồi dưỡng 12 nghìn đồng/tiết. Tổng cả năm là hơn 3,2 triệu đồng. Tiền nước uống 12 nghìn đồng/tháng. Bảo hiểm thân thể 120 nghìn đồng/năm. Bảo hiểm y tế 884 nghìn đồng/năm. Quỹ đội 13 nghìn đồng/năm. Học bồi dưỡng KHTN - KHXH 36 nghìn đồng/buổi/30 buổi.

Tổng các khoản cả năm - Trừ khoản thứ 7 gia đình không đồng ý học, cộng thêm 1 triệu 3 loại quỹ) là hơn 6 triệu đồng.

Bà mẹ Hà Nội liệt kê khoản tiền nộp đầu năm, nhìn mức học phí nhiều người không tin nổi: Có nhầm lẫn gì không? - Ảnh 1.

Trong đó, khoản thu khiến nhiều người ngạc nhiên là học phí, chỉ 75 nghìn đồng/tháng. Nhiều người so sánh, họ cũng có con học lớp 7 nhưng mức thu lên đến 155 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra, các khoản học thêm, bồi dưỡng cũng cao hơn.

Phụ huynh nói trên cho biết, ở trường công khai cụ thể, kĩ lưỡng từng khoản, trưởng ban phụ huynh cũng đồng ý hạn chế tối đa. Mục 7 (bồi dưỡng KHTN - KHXH) cũng không bắt buộc, tuỳ lựa chọn của phụ huynh.

Một phụ huynh khác liệt kê các khoản đầu năm của con đang học lớp 6. Mức thu học phí cũng 75 nghìn đồng.

Bà mẹ Hà Nội liệt kê khoản tiền nộp đầu năm, nhìn mức học phí nhiều người không tin nổi: Có nhầm lẫn gì không? - Ảnh 2.

Vì sao học phí chỉ 75 nghìn đồng?

Trên thực tế, mức học phí có sự chênh lệch là do sự khác biệt giữa các cấp học và khu vực cư trú.

Theo đó, năm học 2023-2024, mức thu học phí đối với hình thức học trực tiếp, gồm: cấp học nhà trẻ, mẫu giáo, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thu 217.000 đồng/học sinh/tháng với địa bàn thành thị; 95.000 đồng/học sinh/tháng với địa bàn nông thôn (trừ miền núi) và 24.000 đồng/học sinh/tháng với địa bàn miền núi.

Với cấp học trẻ mầm non 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, ở cấp trung học cơ sở thu 155.000 đồng/học sinh/tháng đối với địa bàn thành thị; 75.000 đồng/học sinh/tháng đối với địa bàn nông thôn và 19.000 đồng/học sinh/tháng đối với địa bàn miền núi.

Nghị quyết cũng quy định mức thu học phí đối với hình thức trực tuyến (online) bằng 75% mức thu học phí theo hình thức trực tiếp nêu trên.

Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (PTCL) tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non năm học 2024 - 2025.

Theo đó, 24 trường công lập chất lượng cao, công lập tự chủ tài chính dự kiến thu học phí từ 300.000 đến 6.570.000 đồng/tháng. Theo lộ trình của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh THCS cả nước sẽ được miễn học phí.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang