Băng phủ trắng xóa đỉnh Mẫu Sơn khi nhiệt độ xuống -1 độ C

Liên tục đón những đợt không khí lạnh rất mạnh ở Trung Quốc về, đỉnh Mẫu Sơn sáng nay xuống tới -1,4 độ C, thấp nhất mùa đông này.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương, đêm mai miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường nữa nên nhiều nơi sẽ trở nên rét đậm, rét hại. Có nơi băng giá xuất hiện nhiều. Đợt lạnh này dự kiến kéo dài đến 5/2.

Khu du lịch Mẫu Sơn nằm ở độ cao 1.120m so với mực nước biển. Càng lên cao đỉnh núi càng có khả năng băng phủ dày. Mái nhà, cây cối bị phủ một lớp băng chừng 1-2cm.

Theo Ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn, tại đây vào lúc 11 giờ nhiệt độ vẫn dưới 0 độ C, trời tuy không còn mưa nhưng rất mù. Quả đồi đặt trạm phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh băng phủ trắng xóa

Nước mưa đọng lại từ hôm qua, cùng với sương sớm ngưng kết thành băng, phủ kín cây cối.

Đây là lần thứ hai đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện băng giá. Trước đó ngày 9/1, nhiệt độ khí tượng xuống âm 0,3, băng xuất hiện nhưng mật độ mỏng.


Một số du khách biết tin đã lên chiêm ngưỡng băng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay do nằm sâu trong khối không khí rét và khô, miền Bắc sẽ  khô ráo hơn, nhiệt độ cao nhất chỉ dưới 16 độ C.

Dự báo khoảng đêm mai, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc gây rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ vùng đồng bằng phổ biến 9-12, vùng núi 5-8, núi cao có nơi dưới 3 độ C, băng giá sẽ xuất hiện. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 4-5/2.

Ảnh: Hòa

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang