Bão số 8 vào Biển Đông tiếp tục tăng cấp, nguy cơ áp thấp mới có thể hình thành

Theo ông Năng, bên cạnh bão số 8, hiện ngoài xa phía Đông Philippines đang hình thành một nhiễu động trên nền dải hội tụ nhiệt đới và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng 22/10, ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, sáng nay bão số 8 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11.

Bão sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24h tới, mạnh nhất khi hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa (cấp 11-12, giật cấp 14); khi vào trong kinh tuyến 112E bão có xu hướng suy yếu dần.

Theo ông Năng, hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ di chuyển từ 5-10 km/h; khi qua kinh tuyến 112, bão sẽ chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ di chuyển 10-15km/h.

Hiện tại bão số 8 đang nằm trong rãnh thấp có trục qua Nam Bộ hoạt động yếu, phía Bắc có tác động yếu của không khí lạnh. Bên cạnh đó, khu vực bão hoạt động có nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) cao (29oC), vùng ven bờ (phía Tây kinh tuyến 112E) SST giảm dần, ở khoảng 27-28oC.

Do ảnh hưởng của bão nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6-8m; biển dộng dữ dội.

Theo dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,5 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 7 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ 24/10 gió mạnh có các vùng biển này có xu hướng tăng lên, phụ thuộc vào diễn biến cường độ bão số 8.

Ông Trần Quang Năng cũng thông tin thêm, bên cạnh bão số 8, lúc này ngoài xa phía Đông Philippines đang hình thành một nhiễu động trên nền dải hội tụ nhiệt đới và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Hiện tại, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ và sẽ thông tin khi có dấu hiệu hình thành ATNĐ, đi vào Biển Đông.

Trước đó, Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia nhận định, trong thời kỳ cuối tháng 10, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8 đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông nhiều khả năng sẽ gây gia tăng mưa trở lại ở các tỉnh miền Trung từ khoảng đêm 24 đến ngày 26/10. Trong đó vùng mưa to đến rất to chủ yếu ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Khoảng ngày 26/10 khả năng xuất hiện thêm một xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và có thể gây mưa to trở lại miền Trung vào khoảng ngày 28-29/10.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng khả năng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất đá ở các khu vực xung yếu.

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang