Bắt được 1 nghi can vụ đâm 2 hiệp sĩ tử vong trên phố Sài Gòn

Lực lượng công an vừa bắt được 1 nghi can tình nghi có liên quan đến vụ nhóm hiệp sĩ đường phố bị băng cướp cuồng sát trên phố.

Nguồn thông tin xác nhận, chiều 14/5 lực lượng Công an Q.3, TP.HCM phối hợp cùng với Đội phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) và Đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM đã bắt giữ được 1 nghi can có liên quan.

Hiện công an đã đưa đối tượng về trụ sở Công an Q.3 để đấu tranh, khai thác. Phía Công an chưa thông tin chi tiết về vụ bắt giữ này.

Công an TP.HCM xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên đã tổ chức nhiều lực lượng của TP và nhiều quận, huyện cùng tham gia phối hợp truy bắt băng nhóm nguy hiểm.

Nguồn thông tin xác nhận, công an đã bắt 1 nghi can trong nhóm cuồng sát khiến 2 hiệp sĩ tử vong và 3 người khác bị thương

Như đã thông tin, 20h20 tối 13/5 trước 1 cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, nhóm hiệp sĩ đường phố Q.Tân Bình gồm 8 thành viên do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm đã phục kích bắt 1 nhóm "đá xế" đang trộm 1 chiếc SH.

Nhóm này đã chống trả bằng hung khí khiến 2 hiệp sĩ tử vong và 3 hiệp sĩ khác bị thương.

Trong diễn biến liên quan, sáng nay tại cuộc tiếp xúc cử tri TP.HCM, thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, cơ quan điều tra đã tìm ra tung tích các nghi can đâm hiệp sĩ.

"Bước đầu chúng tôi đã lần ra dấu vết của nhóm đối tượng và các mũi trinh sát đang tiến hành truy bắt”, ông Châu nói.

Theo vietnamnet.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang