Bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên liên quan vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, tính đến nay, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã khởi tố 6 bị can, trong đó bắt tạm giam 5 người.

Đã khởi tố 6 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An, Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai", trước đó, bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, người được cho là chủ của khu đất bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, bố sung, sửa đổi năm 2017.

Vào tháng 1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong đó, bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) do già yếu nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 1.

Nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" sau đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Những sự thật dần được phơi bày ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Báo Công an nhân dân thuật lại diễn biến vụ án như sau: Trước đó, bà Cao Thị Cúc thường trú tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Năm 2014, bà Cúc bán đất đai, ruộng vườn rồi đến xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa mua lại nhà đất rộng gần 2.000 m2, sau đó sửa chữa làm điểm tu tại gia.

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, tại tỉnh An Giang, thường trú quận 6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống. Cả hai đã "biến" điểm tu tại gia này thành nơi gọi là "Tịnh thất Bồng Lai". Đến tháng 1/2020, nhằm né tránh những ồn ào tự gây ra, ông Lê Tùng Vân đổi tên nơi đây thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Để lôi kéo sự ủng hộ về tiền bạc, vật chất, bà Cúc và ông Vân cho dựng nhiều dãy nhà, đưa một số trẻ em vào ở, quay clip rồi tung hê trên mạng rằng đây là "mái ấm cho trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa".

Sau nhiều lần bị nhắc nhở về việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, không đăng ký tạm trú, tạm vắng gây mất an ninh trật tự tại địa phương, UBND huyện Đức Hòa đã giao công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ, ban ngành chức năng địa phương vào cuộc. Kết quả xác minh đã phơi bày sự thật: Đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa.

Bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Cúc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân

Tuy nhiên, ngay sau khi bị các cấp chính quyền xử lý, bà Cúc và ông Vân lại tiếp tục chỉ đạo cho những người tại đây tạo thêm nhiều trang cá nhân khác trên mạng xã hội để thu hút người xem và ủng hộ.

Ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, bắt tạm giam Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Tùng Dương (sinh năm 1995, cùng trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Công an truy tìm cô gái Võ Thị Diễm My trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Liên quan đến vụ án trên, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người số 01/QĐ-TT ngày 20/4/2022 đối với Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM), chỗ ở khác: số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo thông báo, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết.

Bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 3.

Chân dung cô gái có tên Diễm My đang được Công an tỉnh Long An truy tìm.

Theo cơ quan điều tra, lý do thông báo này là vì Công an tỉnh có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. 

Trước đó, cuối năm 2019, một nhóm người đã đến "Tịnh thất Bồng Lai" để tìm Võ Thị Diễm My (trong đó có cha, mẹ của Diễm My). Theo đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát, thông tin trên báo Lao động.

https://soha.vn/bat-tam-giam-le-thanh-nhi-nguyen-lien-quan-vu-tinh-that-bong-lai-20220527140821684.htm

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang