Bé gái 20 tháng tuổi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng là cháu nội của bệnh nhân 509

Bé gái 20 tháng tuổi vừa được công bố nhiễm Covid-19 vào hôm nay là cháu nội của bệnh nhân 509. Cháu bé thường xuyên tiếp xúc với bà và đã sốt 4 ngày trước khi được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về lịch trình di chuyển và tiếp xúc của 7 ca Covid-19 mới vừa được công bố vào sáng cùng ngày. Trong đó, đáng chú ý là Bệnh nhân 557, mới chỉ 20 tháng tuổi.

Theo đó, bệnh nhân 557 là bé gái Đ.G.A (sinh ngày 11/11/2018), nhà ở thôn Lê Sơn Nam, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng.

Bệnh nhân là cháu nội và thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân 509 vừa được Bộ Y tế công bố vào hôm qua (31/7).

Theo thông tin dịch tễ, bé có biểu hiện sốt từ sáng 24/7 và từng khám tại Trạm y tế xã Hoà Tiến, được kê đơn thuốc về nhà theo dõi.

Bé gái 20 tháng tuổi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng là cháu nội của bệnh nhân 509 - Ảnh 1.

Bệnh nhân 557, mới chỉ 20 tháng tuổi, là cháu nội và thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân 509.

Chiều và tối 26/7, bé được ba mẹ đưa về nhà ông, bà ngoại tại thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Tối cùng ngày, bé xuất hiện triệu chứng sốt.

Ngày 27/7/2020, bé gái không ra khỏi nhà và được cha mẹ cho sử dụng thuốc hạ sốt.

Sáng 28/7, BN447 được gia đình đưa đến khám tại Khoa Nhi, Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhi được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, rồi sau đó được cho về nhà theo dõi sức khỏe.

Ngay sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, bệnh nhi mới 20 tháng tuổi này đã được đưa đi cách ly tại Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang - nơi thành phố đã lập bệnh viện dã chiến để thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, trong lịch trình tiếp xúc, bà V.T.K.L (1974, trú thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, chính là BN509), bà nội của bé gái (BN557) làm nghề sửa xe máy tại nhà.

Từ ngày 16/7/2020 - 20/7/2020 BN509 nấu ăn tại đám tang ông Huỳnh Công Giao tại tổ 1, thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Các buổi sáng đi chợ tại Lệ Trạch, thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Khoảng 9 giờ ngày 24/7, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Hòa Tiến khám với triệu chứng có sốt, ho và được kê đơn thuốc cho về nhà theo dõi thêm.

Ngày 27/7,  bệnh nhân đến khám tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng với triệu chứng sốt và được điều trị ngoại trú. Trên đường đi về, bệnh nhân ghé khám tại phòng số 6, Khoa Truyền nhiễm (Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ). Kết quả xét nghiệm sau đó bà dương tính với Covid-19.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang