Bé gái 9 tuổi bị sỏi to 1 cm trong niệu quản

Viên sỏi 1 cm được phát hiện nằm trong niệu quản của bệnh nhi 9 tuổi, đây được xem là trường hợp hiếm xảy ra.

 

Bé T. tại bệnh viện

Ngày 23.7, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật lấy 1 viên sỏi to 1 cm trong niệu quản của một bé gái 9 tuổi.

Đó là trường hợp của bé N.N.B.T (9 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào ngày 18.7, bé T. nhập viện trong tình trạng đau bụng bên phải kéo dài nhiều ngày, tiểu buốt.

Qua siêu âm, chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện bé có một viên sỏi to khoảng 1 cm nằm trong niệu quản bên phải, làm cho thận bị ứ nước độ 2. Vì vậy các bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi tán sỏi bằng laser cho bé.

Theo bác sĩ Đặng Đức Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, sỏi thận ở trẻ là trường hợp khá hiếm, và đây cũng là là ca bệnh nhi mắc đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện.

Nguyên nhân gây sỏi có thể do di truyền, môi trường sống hoặc chế độ ăn uống, sinh hoạt chưa hợp lý.

Theo thanhnien.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang