Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời mưa ở Nha Trang

(lamchame.vn) - Buổi sáng sớm mưa lạnh, người dân nghe tiếng trẻ nhỏ khóc nên đi kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông thuộc TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Sáng 2/10, thông tin từ Trạm Y tế xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, người dân ở địa phương vừa phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông Tắc (thôn Đồng Nhơn).

Cụ thể vào khoảng 6h sáng, người dân đi tập thể dục ở khu vực bờ sông Tắc thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và báo cho trạm y tế xã.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời mưa ở Nha Trang - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông.(Ảnh: Long Trần)

Tại thời điểm phát hiện, bé gái sơ sinh nặng 3,2kg được đặt trong túi, còn nguyên dây rốn, không có quần áo. Trên người bé dính bùn đất, da tím tái và nổi mẩn đỏ nghi nhiễm trùng da…

Sau đó người dân lấy áo quần ủ cho bé và báo cho Trạm Y tế xã Vĩnh Trung. Ngay sau khi tiếp nhận, trạm y tế tiến hành cắt dây rốn và sơ cứu ban đầu sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện bé gái sơ sinh đã được chuyển lên Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra sức khoẻ và điều trị.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang