Bình Dương: Chồng đau đớn phát hiện vợ mới sinh con treo cổ chết trong phòng trọ

Người chồng về nhà gọi cửa nhưng không thấy vợ mới sinh con 5 tháng trả lời liền tìm cách xông vào và phát hiện sự việc đau lòng.

Tối 12/5, người dân tại khu vực thuộc ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương không khỏi bàng hoàng khi hay tin một sản phụ tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày chồng chị N.T.T (27 tuổi, quê An Giang) về phòng trọ gọi cửa nhưng mãi chẳng thấy vợ trả lời.

Bình Dương: Chồng đau đớn phát hiện vợ mới sinh con treo cổ chết trong phòng trọ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Tin nóng Bình Dương 24h).

Nghi ngờ có điều bất thường, anh phá cửa xông vào trong thì tá hỏa phát hiện vợ đã treo cổ trên gác. Tiến lại gần, anh phát hiện chị T. đã tử vong.

Sự việc ngay lập tức được báo cho công an địa phương. Nhiều người hiếu kỳ đã có mặt tại đây rất đông.

Được biết chị T. mới sinh con thứ 3 được 5 tháng, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Hai vợ chồng chị T. rời quê lên Bình Dương làm công nhân vài năm nay.

Bình Dương: Chồng đau đớn phát hiện vợ mới sinh con treo cổ chết trong phòng trọ - Ảnh 2.

Người dân đặt thùng từ thiện quyên góp cho bệnh nhân. (Ảnh: Tin nóng Bình Dương 24h).

Người dân sống tại đây đã đặt thùng từ thiện ngay trước hiện trường để quyên góp tiền lo mai táng cho sản phụ.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Trí thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang