Bình gas phát nổ khi nấu ăn, thai phụ và con gái bỏng nặng

Phát hiện bình gas bị rò rỉ, chị Vân bế con gái 15 tháng tuổi chạy ra ngoài nhưng không kịp.

Cách đây 2 ngày, khi vừa bế con gái 15 tháng tuổi vừa nấu ăn, chị Vân (29 tuổi, đang mang thai 16 tuần) phát hiện bình gas lớn bị rò rỉ, khí gas bốc ra nồng nặng. Lúc này bên cạnh bình gas lớn còn có 3 bình gas mini.

Chị Vân vội bế con gái định thoát ra ngoài thì bình gas phát nổ, hất tung 2 mẹ con. Các vật dụng trong nhà cũng bị vụ nổ làm hư hỏng.

nổ bình gas,bỏng,bỏng lửa
Bé gái 15 tháng tuổi đang chữa trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2

Hai mẹ con chị Vân sau đó được chuyển từ Gia Lai xuống TP.HCM chữa trị. Trong khi thai phụ được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy thì bé gái được chuyển qua bệnh viện Nhi đồng 2.

Chị Vân bị bỏng 56%, tập trung chủ yếu ở vùng mặt, cổ, tứ chi. Bên cạnh việc chăm sóc tình trạng bỏng cho người bệnh, các bác sĩ cũng theo dõi sát tình hình thai nhi.

Con gái của chị Vân nhập viện với tình trạng bỏng độ 2, với 40% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng đầu mặt, 2 tay, cổ và ngực.

Theo bác sĩ, bệnh nhi bị bỏng lửa khá nặng, tiên lượng trước mắt và lâu dài khá dè dặt.

Các bác sĩ cho hay, hai mẹ con chị Vân sẽ phải điều trị lâu dài, tốn kém chi phí, tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình lại khá khó khăn.

Theo vietnamnet.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang