Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại

Hiểu được những 'chân lý' này, bố mẹ có thể tiến thêm một bước đến gần con hơn, trở thành người đồng hành đáng tin cậy của con trên mọi chặng đường.

Bố mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Đó là điều đương nhiên. Thế nhưng, thế giới quan của trẻ thơ và bố mẹ lại có những hình hài và màu sắc khác nhau, tạo nên những điều khác biệt mà đôi khi chúng ta không thể hiểu hết được. Bởi vậy đã vô tình tạo nên những khoảng cách không đáng có.

Mới đây, bộ ảnh với tựa đề "Tại sao người lớn không thể hiểu thế giới của trẻ thơ" được đăng tải trên Weibo đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các hội nhóm trên mạng xã hội. Nhiều bậc phụ huynh đã không ngừng bày tỏ sự đồng tình và cho rằng đây chính là lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi mà người lớn luôn băn khoăn này, nhất là với những người làm cha làm mẹ.

Tại sao em bé thường khóc trên máy bay?

Dám cá là có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu trước điều này. Trong khi có không ít người lớn cảm thấy việc được đi máy bay là một điều gì đó vô cùng thích thú thì ngược lại, các em bé lại thường hay quấy khóc trên máy bay. Thế nhưng, nếu biết nguyên nhân, hãy bạn cũng sẽ cảm thấy đó hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 1.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 2.
 

Bọn trẻ không thích đi tắm có phải vì sợ nước?

Đối với nhiều mẹ, việc tắm cho con là điều vô cùng vất vả vì con sợ tắm, sợ đụng vào nước... Thậm chí, chỉ cần mẹ vừa đặt vào chậu là bé đã sẵn sàng đứng lên, lắc đầu hoặc khóc thét, giãy giụa.

Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 3.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 4.
 

Có phải trẻ thực sự "kén ăn"?

Việc những đứa trẻ còn quá nhỏ nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ là điều đương nhiên. Bởi vậy nên mỗi khi các mẹ dành thời gian chăm chút cho mỗi bữa ăn với hy vọng bọn trẻ sẽ yêu thích và ăn thật nhiều chẳng phải điều gì quá đáng. Đó rõ ràng là tâm lý và mong muốn chung của tất cả mọi người.

Thế nhưng, trái lại với điều đó, đôi khi bọn trẻ lại tỏ ra không thích khiến các mẹ buồn hơn bao giờ hết và vì vậy mà nhiều người vội nghĩ rằng trẻ kén ăn (?!). Rốt cuộc, điều này thực sự là như thế nào?

Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 5.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 6.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 7.
 

Bọn trẻ quá phiền phức?

Các bố mẹ vẫn thường thắc mắc, bọn trẻ quá phiền phức vì chúng nói quá nhiều, quá nghịch ngợm và không để cho họ có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng bức ảnh này đã khiến không ít các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại.

Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 8.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 9.
 

Đã khi nào bạn tự hỏi, tại sao trẻ luôn nói dối, mất tự tin hoặc nảy sinh những tính xấu khác?

Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 10.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 11.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 12.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 13.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 14.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 15.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 16.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 17.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 18.
 
Bộ ảnh mở toang cánh cửa thế giới của trẻ thơ khiến các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại - Ảnh 19.
 

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh 11 tuổi là thời điểm mà trẻ nhỏ bắt đầu nhận thức về thế giới xung quanh một cách trọn vẹn và đầy đủ, không khác mấy so với người trưởng thành. Lúc này, trẻ có thể đánh giá và tìm cách giải quyết vấn đề, thậm chí tự lên kế hoạch cho tương lai.

Ngược lại, trước thời điểm 11 tuổi, trẻ nhỏ sẽ có cái nhìn về thế giới hoàn toàn khác. Ở độ tuổi này, trẻ chưa có đủ kinh nghiệm, vốn sống để hiểu hết được những gì đang diễn ra. Do đó, thế giới qua đôi mắt của một đứa trẻ hoàn toàn khác biệt hẳn với người lớn.

Đừng vội cảm thấy bế tắc mỗi lần con có những suy nghĩ hoặc hành động trái với điều mà bạn mong muốn. Hãy học cách làm bạn với con, nói chuyện nhiều hơn và nhìn nhận vấn đề từ góc độ tâm lý của trẻ để hiểu tất cả những gì đang diễn ra. Đây có thể là một điều khá khó khăn vì những nỗi bận tâm của cuộc sống hiện đại đã cuốn chúng ta đi xa hơn. Song, không phải khó khăn là không thể làm được.

Mong rằng, các bố mẹ có thể hiểu hơn về một phần trong thế giới của bọn trẻ thông qua bộ ảnh trên!

 
 
 

Theo afamily.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang