Bức ảnh ngày ấy - bây giờ đang gây sốt: Màn lột xác đỉnh cao của ngôi trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

(lamchame.vn) - Ngôi trường này từng được gọi với cái tên "Trường cấp 3 vừa học vừa làm".

Cùng một địa điểm nhưng ở 2 thời điểm cách nhau hơn 40 năm. (Ảnh: Hà Đông Phố)

Hai bức ảnh này chẳng khác nào "cỗ máy thời gian", đưa ta quay ngược quá khứ để thấy được sự thay đổi ngoạn mục của trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông sau hơn 40 năm. Nếu bức ảnh đen trắng năm 1982 gợi về một ký ức đầy hoài niệm với cổng trường đơn sơ mang tên "Trường PTTH Công nghiệp A - Thị xã Hà Đông" với những nam sinh diện sơ mi sáng màu, quần kaki, tay xách cặp da, ngồi trên chiếc xe máy huyền thoại thì bức ảnh 2025 lại là bức tranh của sự hiện đại: cổng trường hoành tráng hơn với một tên gọi mới "Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông", khuôn viên khang trang và học sinh trông cũng năng động, tự tin hơn hẳn. 

Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông được thành lập ngày 14/12/1970 với tên gọi ban đầu là "Trường cấp 3 vừa học vừa làm thị xã Hà Đông". Trường ra đời theo sáng kiến của Thị ủy - Ủy ban hành chính thị xã Hà Đông nhằm kết hợp giữa học văn hóa và học nghề. Khi ấy, cơ sở vật chất của trường còn khá khiêm tốn, chỉ có 3 lớp học, 130 học sinh và 4 giáo viên. Không có khuôn viên riêng, trường phải mượn lớp của Trường cấp 3 Nguyễn Huệ để dạy học buổi chiều, còn buổi sáng, học sinh lại tất bật học nghề tại các xí nghiệp và hợp tác xã địa phương. Mô hình "vừa học vừa làm" này giúp học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn có kỹ năng thực tế, sẵn sàng cho tương lai.

Trải qua hơn 40 năm phát triển, trường đã nhiều lần đổi tên để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Từ "Trường phổ thông cấp 3 Công nghiệp" vào năm 1973 – với mục tiêu đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa, kết hợp học và hành - đến "Trường PTTH Lê Quý Đôn" vào năm 1994, mỗi cái tên đều gắn liền với một giai đoạn chuyển mình. Và sau nhiều lần điều chỉnh, từ tháng 8/2008 cho đến nay, trường chính thức được gọi là trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đã có màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục. (Ảnh: Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông)

Sự thay đổi không chỉ nằm ở tên gọi mà còn ở chất lượng giảng dạy và thành tích nổi bật

Ngay từ khóa học sinh đầu tiên tốt nghiệp vào năm 1973, trường đã ghi dấu ấn khi xếp thứ 3 trong 17 trường cấp 3 của tỉnh Hà Tây về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp – một kết quả ấn tượng với một ngôi trường còn non trẻ. Các đội tuyển học sinh giỏi môn Văn và Vật lý lớp 10 cũng sớm khẳng định tài năng, mang về giải thưởng đồng đội và cá nhân ở cấp tỉnh, thậm chí đạt giải Nhì, giải Ba trong các kỳ thi toàn quốc. Từ một ngôi trường còn non trẻ, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông nay đã trở thành một trong những "cái nôi" đào tạo học sinh xuất sắc của Thủ đô.

Đỉnh điểm là năm 2024, trường tiếp tục khẳng định vị thế "khó ai đọ" khi đạt mức điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội: 42,5 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc để giành được một suất vào trường, mỗi thí sinh cần đạt trung bình gần 8,5 điểm mỗi môn – một yêu cầu vô cùng khắt khe trong kỳ thi vốn đã đầy cạnh tranh.

Điểm chuẩn vào 10 năm 2024 đứng đầu Thủ đô của trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Nhìn lại những năm trước, điểm chuẩn của trường cũng luôn duy trì ở mức rất cao: 42,25 điểm (2023), 41,75 điểm (2022), 49,50 điểm (2021), 40 điểm (2020) và 45,25 điểm (2019). Chưa từng có năm nào điểm đầu vào giảm xuống dưới ngưỡng 40, cho thấy đây là môi trường học tập chỉ dành cho những học sinh xuất sắc, có nền tảng học tập vững chắc và tinh thần nỗ lực không ngừng.

Hiện tại, trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đào tạo theo chương trình cơ bản nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo định hướng chuyên sâu của từng nhóm môn học. Học sinh khi nhập học sẽ đăng ký một trong ba nhóm sau:

- Cơ bản A: Tập trung nâng cao các môn Toán, Vật lý, Hóa học.

- Cơ bản A1: Đào sâu kiến thức về Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- Cơ bản D: Học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Việc sắp xếp lớp học được thực hiện dựa trên nguyện vọng của học sinh cũng như điểm đầu vào, giúp các em có môi trường học tập phù hợp để phát triển tối đa năng lực của mình.

Bên cạnh chương trình học chính khóa, nhà trường còn chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao nhằm rèn luyện toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho học sinh. Nhiều sự kiện, cuộc thi và phong trào được tổ chức thường xuyên, không chỉ giúp học sinh giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mà còn tạo cơ hội để các em phát triển kỹ năng mềm, tinh thần làm việc nhóm và khả năng sáng tạo. Với định hướng này, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông không chỉ là nơi bồi dưỡng kiến thức mà còn là môi trường giúp học sinh phát triển toàn diện, sẵn sàng chinh phục những thử thách trong tương lai.

 

 

Học sinh Lê Quý Đôn - Hà Đông học hay mà chơi cũng giỏi! (Ảnh: Ảnh: Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông)

Tổng hợp

 

Theo Trang Vũ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang