Các bậc cha mẹ, bạn có thể quan sát xem con mình có những đặc điểm này hay không, nếu có thì xin chúc mừng, con bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

(lamchame.vn) - Các bậc cha mẹ, bạn có thể quan sát xem con mình có những đặc điểm này hay không, nếu có thì xin chúc mừng, con bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

"Trong suy nghĩ của bạn, loại hình giáo dục nào có thể được gọi là nền giáo dục thành công nhất?". Câu hỏi này được một chuyên gia đặt ra, và nhiều cư dân mạng có những câu trả lời khác nhau, họ cho rằng, không có đáp án chuẩn và duy nhất.

Nghiên cứu của Harvard cho thấy: Hầu hết những người hạnh phúc đều có 3 đặc điểm, có thể nhìn ra khi còn nhỏ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, thực sự có một câu trả lời tiêu chuẩn.

Nền giáo dục thành công nhất là làm cho một đứa trẻ trở thành một người hạnh phúc!

Câu trả lời này được nhiều chuyên gia nhất trí công nhận! Chẳng hạn, Giáo sư Peng Kaiping, Trưởng khoa Khoa học Xã hội tại Đại học Thanh Hoa, từng nói: Nuôi dưỡng một đứa trẻ có cảm giác hạnh phúc là thành công lớn nhất!

Một ví dụ khác, nhà giáo dục Trung Quốc Tao Xingzhi từng nói: "Giáo dục thực sự là cho phép trẻ em tìm thấy hạnh phúc nội tâm trong tình yêu và sự tự do". Suhomlinsky, nhà giáo dục nổi tiếng, cũng viết trong cuốn "Lời khuyên giáo viên": "Tình trạng giáo dục cao nhất là để trẻ em được học tập trong hạnh phúc và lớn lên trong hạnh phúc".

Tại sao nền giáo dục thành công nhất lại cho phép trẻ em trở thành những người hạnh phúc?

Mặc dù từ hạnh phúc thường được mọi người nhắc đến nhưng theo bạn, điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của một người? Ai sống cuộc sống hạnh phúc nhất? Hầu hết mọi người có thể sẽ nhầm lẫn.

Năm 1938, Đại học Harvard tiến hành nghiên cứu chuyên sâu dài nhất về đời sống con người trong lịch sử, nhằm khám phá những yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người. Nghiên cứu kéo dài 75 năm và kéo dài ba thế hệ, bao gồm 724 người tham gia ban đầu và hơn 1.300 con cháu của họ.

Sau những nỗ lực không ngừng và nghiên cứu chuyên sâu, cuối cùng các nhà nghiên cứu đã đi đến một kết luận bất ngờ: Không phải tiền bạc, danh vọng, thành tích hay quyền lực ảnh hưởng đến hạnh phúc trong cuộc sống của con người mà là chất lượng mối quan hệ giữa các cá nhân.

Những đứa trẻ lớn lên sống hạnh phúc thường có những đặc điểm sau:

1) Quan hệ hợp tác mật thiết

Nhà tâm lý học nổi tiếng John Gottman đã nghiên cứu hàng nghìn cặp vợ chồng và phát hiện ra rằng: Những cặp đôi có thể chủ động giải quyết xung đột, duy trì sự gần gũi, hỗ trợ sẽ có xu hướng hạnh phúc hơn và tỷ lệ ly hôn thấp hơn.

Là động vật xã hội, con người được sinh ra với nhu cầu tìm kiếm sự thuộc về và được yêu thương, mối quan hệ hợp tác mật thiết có thể cung cấp sự hỗ trợ và hiểu biết về mặt cảm xúc để thỏa mãn nhu cầu này.

Ví dụ, khi chúng ta gặp thất bại trong công việc, học tập hay cuộc sống, một người bạn đời thân thiết có thể động viên, hỗ trợ và giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng khó khăn. Liệu một đứa trẻ có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác mật thiết trong hôn nhân trong tương lai không? Phần lớn phụ thuộc vào chất lượng và kiểu mối quan hệ gắn bó mà trẻ phát triển với cha mẹ khi lớn lên.

Những đứa trẻ có những đặc điểm sau thường có nhiều khả năng phát triển mối quan hệ thân thiết với bạn đời trong cuộc hôn nhân tương lai.

Trẻ giao tiếp tình cảm với cha mẹ.

Những đứa trẻ tin tưởng cha mẹ.

Trẻ tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ từ cha mẹ khi gặp khó khăn.

Trẻ có bản sắc và lòng tự trọng lành mạnh.

Các bậc cha mẹ, bạn có thể quan sát xem con mình có những đặc điểm này hay không, nếu có thì xin chúc mừng, con bạn sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sống hạnh phúc trong tương lai.

2) Mối quan hệ cha mẹ và con cái ấm áp

Có một câu hỏi trên nền tảng Zhihu: "Có kỷ niệm tuổi thơ nào khiến bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại không?". Mặc dù câu trả lời của nhiều cư dân mạng rất đa dạng nhưng tóm lại, họ đều hướng đến cùng một câu trả lời, đó là "mối quan hệ cha mẹ con cái ấm áp".

Mối quan hệ cha mẹ - con cái không chỉ là sợi dây huyết thống, là cầu nối giao tiếp tình cảm trong gia đình mà còn là thành phần cốt lõi trong đời sống tình cảm của con người.

Mối quan hệ cha mẹ - con cái ấm áp liên tục mang đến cho chúng ta niềm vui, sự hài lòng và an toàn, khiến chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Vì vậy, vì cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của con cái, chúng ta phải cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ cha mẹ - con cái nồng ấm, để tình yêu thương, sự ấm áp này đồng hành cùng con suốt cuộc đời.

3) Tình bạn chân thành

Bạn có thể hạnh phúc đến mức nào nếu có một vài người bạn thực sự trong đời? Những người bạn thân thiết không chỉ mang lại cho bạn niềm vui và những khoảnh khắc chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày, sự hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau mà còn mang lại sựthấu hiểu về mặt cảm xúc cũng như cảm giác an toàn.

David Lee, trợ lý giáo sư truyền thông tại Đại học Buffalo cho biết: "Mạng lưới của bạn càng chặt chẽ và gắn kết thì bạn càng có thể dựa vào họ và bạn càng cảm thấy được hỗ trợ tập thể nhiều hơn".

Với tư cách là cha mẹ, chúng ta phải tạo môi trường phát triển tốt cho con mình, khuyến khích chúng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao khả năng đối xử chân thành với người khác.

Montessori, một nhà giáo dục trẻ em, đã phát hiện thông qua quan sát và nghiên cứu sâu rộng rằng có những giai đoạn nhạy cảm cụ thể trong quá trình phát triển của trẻ. Trong những giai đoạn này, trẻ có sự quan tâm và khả năng đặc biệt mạnh mẽ trong việc học một số thứ hoặc kỹ năng nhất định.

Giai đoạn nhạy cảm xã hội của trẻ chủ yếu diễn ra trong độ tuổi từ 2 đến 6. Cách trẻ kết bạn ở giai đoạn này sẽ đặt nền tảng cho việc kết bạn sau này.

Trong giai đoạn này, nên đưa trẻ tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, khuyến khích trẻ tích cực giao tiếp, dạy trẻ học cách chia sẻ và hợp tác, gương mẫu dẫn dắt, kiên nhẫn hướng dẫn, nâng cao các kỹ năng xã hội tốt của trẻ.

Là cha mẹ, chúng ta không chỉ mong con mình đạt được điều gì đó trong tương lai mà còn mong chúng có thể sống hạnh phúc. Điều gì sẽ xảy ra nếu thành tích và hạnh phúc xung đột với nhau? Nên lựa chọn như thế nào? Chúng ta có nên hy sinh hạnh phúc của con cái để đạt được thành tích hay nên bám vào những thành tích không chắc chắn và hy sinh hạnh phúc?

Không biết lựa chọn của bạn là gì, nhưng trên cơ sở đảm bảo hạnh phúc cho con, nhiều người sẽ cố gắng hết sức để hướng dẫn các con khám phá tiềm năng và nỗ lực đạt được thành tích của riêng mình chứ không so với một ai khác.

Bởi vì hạnh phúc có thể khiến trẻ vui vẻ và giữ cho tâm trí chúng luôn ở trạng thái tích cực, giúp chúng dễ tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Một đứa trẻ có trái tim hạnh phúc sẽ có thêm dũng khí để đối mặt với những thử thách của cuộc sống và tự tin hơn để theo đuổi ước mơ của mình.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang