CẬN CẢNH: Nỗ lực mở đường vào hiện trường cứu hộ người mất tích trong vụ sạt lở đất ở Quảng Nam

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân khu 5 và bộ đội tỉnh Quảng Nam đang cấp tốc giải phóng điểm sạt lở đầu tiên trên quốc lộ 40B với khối lượng đất đá ước tính lên tới hàng nghìn mét khối tại điểm sạt lở núi thuộc xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam để mở đường tiếp cận cứu hộ các nạn nhân.

10h30 sáng nay 29/10, lực lượng cứu hộ còn cách vị trí sạt lở tại Trà Leng khoảng 30km. Trong khi chờ lực lượng công binh khắc phục sạt lở, mở đường, với khối lượng đất đá ước tính lên tới hàng nghìn mét khối, bộ phận hậu cần, y tế tạm thời rút về Ban CHQS huyện Bắc Trà My triển khai công tác bảo đảm, phục vụ cho lực lượng cứu hộ.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 1.

Tại điểm sạt lở đầu tiên trên quốc lộ 40B, hiện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân khu 5 và bộ đội tỉnh Quảng Nam đang cấp tốc giải phóng khối lượng đất đá để lực lượng cứu hộ đưa người và phương tiện vào hiện trường nhanh nhất.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 2.

Công tác khắc phục tại điểm sạt lở đang được triển khai hết sức khẩn trương.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 3.

Ban chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho biết ngoài đường bộ đang được khẩn trương giải phóng mặt bằng để đưa lực lượng vào phải thêm đường thủy, vì đường bộ có thể tối nay hoặc ngày mai mưa xuống sẽ rất khó khăn.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 4.

Công tác tiếp cận hiện trường bằng đường bộ và đường thủy hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 5.

Đường bộ phải cơ động hơn 53km nhưng đường sạt lở, cây đổ rất khó di chuyển. Còn đường thủy thì nước sông đang lớn, chảy xiết và cũng phải di chuyển bằng cano hàng chục km.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lên đường vào Trà Leng chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 7.

Cận cảnh điểm sạt lở trên đường vào xã Trà Leng.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 8.

Tại 2 điểm sạt lở Trà Vân và Trà Leng đã tìm thấy tổng cộng 16 thi thể. Về số người mất tích, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành xác minh con số cụ thể do có 2 hộ gia đình chưa rõ mấy người do hoảng sợ đã chạy vào núi trốn, sáng nay 2 hộ này mới trở về. Tổng cộng có khoảng 11 hộ gia đình bị vùi lấp với nạn nhân khoảng 37 người còn đang mất tích.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 9.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tìm mọi cách mở đường nhanh nhất để đưa lực lượng và phương tiện vào hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Có thể bố trí cả trực thăng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Ảnh: Nỗ lực mở đường tiếp cận cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng - Ảnh 10.

Điểm sạt lở nằm trên quốc lộ 40B, thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Đây là tuyến đường đi lên xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

 

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang