"Chìa khoá" quan trọng để TP Hồ Chí Minh sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường mới

Chìa khoá quan trọng nhất người dân TP HCM sớm có thể quay trở lại bình thường đó chính là đảm bảo được độ bao phủ của vắc xin COVID-19 cho toàn người dân từ 18 tuổi trở lên.

Theo thống kê trên cổng tiêm chủng quốc gia đầu tháng 9/2021 thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 80% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng 1 mũi vắc xin.

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, đến ngày 15/9/2021 sẽ bao phủ mũi 1 cho tất cả người trong độ tuổi và mũi 2 cho những người đã đến lịch tiêm. Để không bỏ sót người cần được tiêm chủng, Ủy ban nhân dân phường xã cần tổ chức nhiều kênh thông tin rà soát người trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn, phát huy vai trò của các ban điều hành tổ dân phố, tổ nhân dân lập danh sách và mời tiêm chủng tất cả người dân trên 18 tuổi đang sống tại địa phương, không phân biệt.

Song song đó vận động người dân đồng thuận tiêm chủng sớm vì lợi ích của bản thân và trách nhiệm với cộng đồng, tránh tâm lý lựa chọn và chờ đợi vắc xin.

Chìa khoá quan trọng để TP Hồ Chí Minh sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường mới - Ảnh 1.

Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân.

HCDC cho biết, để thực hiện tiêm chủng an toàn đảm bảo giãn cách ngoài các quận/huyện duy trì các điểm tiêm cố định sẽ đưa vào sử dụng xe tiêm lưu động, đến các khu vực xa điểm tiêm cố định, để đảm bảo người dân tiếp cận dễ dàng. Cần tổ chức hợp lý kéo dài thời gian tiêm hàng ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho dân đi tiêm chủng.

Đối với các đối tượng yếu thế, khó di chuyển đến điểm tiêm chủng (người cao tuổi, bại liệt, tàn tật…) thì địa phương sẽ linh động tổ chức các đội tiêm chủng tại nhà. Các địa phương cũng chủ động công bố số điện thoại đường dây nóng cho người dân để tiếp nhận thông tin những trường hợp chưa được mời tiêm mũi 1.

Theo quy định của Bộ Y tế, buổi tiêm chủng phải được tổ chức đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức điểm tiêm, buổi tiêm đảm bảo các quy định chuyên môn; đặc biệt đảm bảo yêu cầu an toàn phòng dịch; đảm bảo sẵn sàng xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Cần bố trí đội xe vận chuyển cấp cứu phù hợp với các địa điểm tiêm trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc có mặt ngay từ 3 đến 5 phút đến nơi có sự cố bất lợi sau tiêm.

 

  •  

Theo số liệu của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2020, số người trên 18 tuổi tại Thành phố là 7.208.800 người. Đến hết ngày 09/9/2021 thành phố đã có 6.293.416 người tiêm mũi 1 chiếm tỷ lệ 87,3% và 893.985 người tiêm mũi 2 chiếm tỷ lệ 12%.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, với việc triển khai tiêm vắc xin phù hợp, kiểm soát dịch hiệu quả cũng cần sớm nghiên cứu các quy định áp dụng giấy chứng nhận tiêm vắc xin vào cuộc sống, như việc đi lại, sử dụng dịch vụ công cộng... với những người đã tiêm vắc xin và đã mắc Covid-19 đã hết bệnh.

Việc tiêm vắc xin, bao phủ vắc xin là yếu tố quan trọng để giảm ca mắc, giảm lây nhiễm, đặc biệt là giảm các ca bệnh nặng, tránh quá tải cho hệ thống y tế. Nếu đảm bảo được độ bao phủ vắc xin cho 80% dân số thì chúng ta có thể tính tới việc chung sống với dịch bệnh.

Theo PGS Huy Nga, sau khi tiêm mũi 1 cần tiếp tục tiêm mũi 2, và sau đó 2 tuần mới có miễn dịch tốt. Sau khi tiêm đủ 2 mũi, cần thêm 14 - 15 ngày vắc-xin mới có hiệu quả bảo vệ tốt. Nhưng ngay cả khi được tiêm đủ liều thì cũng không thể bảo vệ 100% người tiêm. Để phòng lây nhiễm, kiểm soát dịch, mỗi người cần tuyệt đối không chủ quan.

HCDC khuyến cáo: Vắc xin tốt nhất là vắc xin được chích sớm nhất; Đảm bảo an toàn để các ngành nghề hoạt động trở lại; Thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K + vắc xin.

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang