Chưa phát hiện 2 mẹ con sản phụ tử vong vì tự sinh tại nhà cho "thuận tự nhiên"

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định: Đến thời điểm này (sáng 15/3), theo báo cáo của Bệnh viện Từ Dũ, chưa có phát hiện trường hợp nào sản phụ hay trẻ sơ sinh tử vong tại nhà ở quận 2, TP HCM.

Sáng 15/3, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM đã tổ chức cuộc họp báo khuyến cáo y khoa về sinh con thuận tự nhiên

Một nội dung rất quan trọng được quan tâm là thông tin hai mẹ con sản phụ được cho là ở TP HCM đã tử vong vì sinh con tại nhà, sau một khoá học giá 15 triệu về "sinh con thuận tự nhiên"

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định: Đến thời điểm này (sáng 15/3), theo báo cáo của Bệnh viện Từ Dũ, chưa có phát hiện trường hợp nào sản phụ hay trẻ sơ sinh tử vong tại nhà ở quận 2, TP HCM.

 Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em cho biết chưa phát hiện vụ tử vong khi sinh ở quận 2 như thông tin trên mạng xã hội

Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em cho biết chưa phát hiện vụ tử vong khi sinh ở quận 2 như thông tin trên mạng xã hội

"Vụ vẫn tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Từ Dũ, Sở Y tế TP HCM kiểm tra trên không chỉ ở địa bàn này mà cả toàn thành phố HCM, thậm chí các tỉnh lân cận để xác minh trường hợp này" - ông Vinh nói.

Trả lời một số câu hỏi liên quan đến thông tin trên mạng xã hội được truyền đạt bởi một số cá nhân có lượng theo dõi trên facebook lớn, gây hoang mang dư luận như vụ việc "hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con tại nhà" thuận tự nhiên, ông Vinh cho biết, việc đưa thông tin này gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo đư luận xấu, khuyến khích các bà mẹ sinh theo tự nhiên, trong khi có nhiều nguy cơ tai biến cho cả mẹ và con.

 Dòng chia sẻ của một tài khoản facebook về hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con tại nhà sau khi tham gia khoá sinh con thuận tự nhiên.

Dòng chia sẻ của một tài khoản facebook về hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con tại nhà sau khi tham gia khoá sinh con thuận tự nhiên.

Theo ông Vinh, dù không phải là lĩnh vực quản lý của ngành Y tế, nhưng nếu thông tin trên mạng xã hội có ảnh hưởng sức khoẻ, thậm chí tính mạng của người dân, thai phụ, trẻ sơ sinh, thì Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để đưa các thông điệp, nâng cao nhận thức của bản thân và cộng đồng, làm sao giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng xấu của các thông tin không chính xác tới người dân.

Về việc xử lý các thông tin chưa được xác minh trên mạng xã hội được đăng bởi các cá nhân, ông Vinh cho biết: "Chúng tôi đã đề nghị Sở Y tế TP HCM phối hợp cơ quan chức năng, trong đó có công an, để xác minh. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có văn bản gửi đến Bộ Thông tin - Truyền thông, Ban Tuyên giáo liên quan vụ việc này, xem xét lại để xử lý với những người đưa tin trên Facebook mà ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, tính mạng người dân. Vì hành vi đó rất nguy hiểm".

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang