"Chùm" lây nhiễm ở nhà thuốc Đức Tâm Láng Hạ, nơi vừa bị đình chỉ hoạt động

Cơ quan chức năng đã ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm.

Nhà thuốc Đức Tâm ở số 95 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội được nhà chức trách phong tỏa tạm thời vào tối 19/7, sau khi nơi đây có 3 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2.

3 người này gồm: Bệnh nhân V.T.H.N, nữ, SN 1997, tại Láng Thượng, Đống Đa; Bệnh nhân H.T.N.A, nữ, SN 1997, địa chỉ tại Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa; Bệnh nhân N.T.O, nữ, SN 1979, địa chỉ tại Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân. 

Theo Người lao động, đến nay cơ quan chức năng đã ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm. Cụ thể gồm: quận Hai Bà Trưng 2 ca, quận Thanh Xuân 1 ca, quận Đống Đa 7 ca, quận Hà Đông 2 ca, quận Hoàn Kiếm 1 ca, quận Nam Từ Liêm 1 ca, huyện Thanh Trì 1 ca, quận Tây Hồ 2 ca.

 

Trưa nay, nguồn trên cho hay, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã ký quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dược tại nhà thuốc Đức Tâm. Lý do là nơi này không bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo quyết định này, nhà thuốc Đức Tâm không được phép kinh doanh thuốc tại 95 Láng Hạ kể từ ngày 20/7.

Trước đó, tại phiên họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 hôm 20/7, liên quan ca nhiễm ở nhà thuốc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phê bình việc thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của thành phố; không kiểm soát người đến mua thuốc bị ho, sốt.

Nhà thuốc này chưa thực hiện tốt việc phải phối hợp thông báo thông tin để xét nghiệm mà ngược lại để lây nhiễm, đến khi có triệu chứng rõ ràng thì những ca này mới xét nghiệm.

Ông Anh hoan nghênh Sở Y tế đã đình chỉ cơ sở này và nêu rõ cần xem xét xử lý trách nhiệm để lây lan dịch bệnh.

Cùng với chùm ca Covid-19 ở nhà thuốc Đức Tâm (Láng Hạ, Đống Đa), từ ngày 5/7 đến chiều 20/7, Hà Nội ghi nhận nhiều chùm ca bệnh phức tạp, gồm: Huyện Đông Anh; 90 Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa); Tân Mai (Hoàng Mai); Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, số 565 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân); số 132 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng); B6 Trại Găng, Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng); xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức); chùm ca bệnh liên quan đến những người về từ TP.HCM.

(Tổng hợp)

 

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang