Cô gái giả vờ bị bắt cóc để thử lòng bạn trai

Sau khi cảnh sát điều tra ra sự thật, cô gái vừa bị phạt tiền vừa bị tống giam vì làm lãng phí thời gian của cảnh sát.

Theo Beijjing Youth Daily, một cô gái ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc bị giam giữ trong 10 ngày vì tự bịa ra chuyện bị bắt cóc để xem phản ứng và tình yêu của bạn trai dành cho mình như thế nào.

Hồi đầu tháng 3, bạn trai của cô gái này nhận được một tin nhắn trên mạng của một người tự nhận là kẻ bắt cóc, yêu cầu nộp 30 nghìn dân tệ (hơn 100 triệu đồng) để thả người. Anh này cũng nhận thêm được một tin nhắn ghi lại tiếng khóc của bạn gái.

Cô gái trẻ bị bắt giam ngay sau khi khai ra sự thật.

Chàng trai báo cáo với cảnh sát, đề nghị họ điều tra. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy cô gái trên một chuyến xe buýt đi từ Phúc Kiến đến Giang Tây. Cô gái sau đó thừa nhận đã dựng lên chuyện bị bắt cóc.

Ngoài bị giam giữ trong 10 ngày, cô gái còn bị phạt 500 nhân dân tệ (1,8 triệu đồng).

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang