Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Môi trường phát triển và bầu không khí mà cha mẹ tạo ra cho con cái sẽ quyết định tính cách và thói quen mà con cái họ sẽ có trong tương lai, đặc biệt là người mẹ.
Lời nói, hành động, và mọi cử chỉ của người mẹ sẽ gieo một hạt giống nhỏ vào trái tim của đứa trẻ. Đây là sự hiểu biết ban đầu của chúng về thế giới. Nếu người mẹ có những giá trị không đúng đắn và hành vi xấu, đứa trẻ sẽ khó có thể trở nên trung thực và tử tế trong tương lai. Nếu người mẹ sở hữu ba đặc điểm sau đây, con cái của họ rất có thể sẽ không thành công khi lớn lên.
1. Thích phàn nàn, luôn nói về những khó khăn trong cuộc sống
Một số phụ nữ luôn thích phàn nàn và nói về cuộc sống khốn khổ của mình, như thể cả thế giới nợ họ điều gì đó và như thể họ chưa bao giờ hài lòng với bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Nhưng phàn nàn có hữu ích không? Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, điều bạn nên làm là thay đổi nó thay vì than phiền một cách mù quáng. Điều này không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cuộc sống của bạn trở nên tăm tối, tồi tệ hơn.
Và con cái của bạn sẽ dần trở thành những người bi quan và tiêu cực. Khi gặp phải vấn đề, phản ứng đầu tiên của chúng không phải là chủ động giải quyết mà là rụt rè rút lui. Đây chắc chắn là sự thiếu trách nhiệm của bạn với tư cách là một người mẹ.
Một triết gia Trung Quốc từng nói: "Cuộc sống không chỉ toàn là những điều lấp lánh. Tất cả những điều tốt đẹp đều đến từ sự mãn nguyện trong trái tim, tình yêu trong đôi mắt và thái độ giản dị đối với thế giới."
2. Có tư duy thâm căn cố đế về cái nghèo và không quan tâm tới việc học hành của con cái
Nếu một người chỉ luôn chăm chăm nghĩ tới sự nghèo đói của bản thân và mặc cảm về điều đó thì dần dần, tư duy của họ về thế giới sẽ bị bó hẹp lại. Tương tự, nếu một người mẹ, vì nghèo đói mà không coi trọng việc học hành của con cái, cho rằng học hành là vô ích và chúng nên sớm ra ngoài để làm việc, thì đứa trẻ đương nhiên sẽ không có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống. Bị đẩy ra kiếm tiền sớm sẽ làm đứa trẻ khó thích nghi với các tình huống và bỏ lỡ các cơ hội để thay đổi số phận của mình.
3. Nếu không có những giá trị và quan điểm đúng đắn về đúng - sai thì không thể hướng dẫn tốt cho trẻ em
Nếu cha mẹ có những giá trị không đúng đắn, không phân biệt được đúng sai, thậm chí có những thói quen xấu không thể thay đổi thì con cái họ sẽ bị ảnh hưởng theo một cách khó nhận thấy.
Ví dụ, nếu một người cha ngược đãi vợ mình quanh năm, đứa trẻ sống trong môi trường gia đình như vậy sẽ sợ kết hôn và thậm chí có thể nghĩ đến việc giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Đây là những mối nguy hiểm tiềm ẩn mà cha mẹ gieo rắc cho tương lai của con cái họ. Do vậy, môi trường giáo dục trong gia đình là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn phát triển đầu đời của trẻ.
Nếu người mẹ nào có 1 trong 3 đặc điểm trên, hãy thay đổi trước khi quá muộn!
Trang Đào
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.