Di chứng hậu COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến phổi hoặc các cơ quan hô hấp khác mà còn được ghi nhận ở đa số các bộ phận trong cơ thể người như não bộ, tim, thận và thậm chí là cả tóc.
.jpg)
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành so sánh và phân tích 3 nhóm, gồm nhóm người nhiễm virus SARS-CoV-2, nhóm mắc cúm và nhóm không mắc bệnh. So với hai nhóm không mắc bệnh, nhóm mắc COVID-19 có nguy cơ cao hơn gặp phải rối loạn khứu giác, giãn phế quản, viêm phổi, rụng tóc… từ 3 đến 9 lần. Theo nghiên cứu, đa số những hội chứng này xảy ra trong 3 tháng sau khi mắc bệnh.
Các nhà khoa học khuyến cáo, những người có triệu chứng trong 3 tháng sau khi mắc COVID-19 cần được kiểm tra xem liệu đó có phải là di chứng hậu COVID-19 hay không?
Link gốc: https://vtv.vn/the-gioi/covid-19-de-lai-di-chung-o-nhieu-bo-phan-co-the-nguoi-20220422183500126.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.