Để bé tập viết hay luyện chữ đẹp đúng cách, phụ huynh cần chú ý những điều này

(lamchame.vn) - Ngoài việc học trên lớp được các thầy cô chỉ dạy và uấn nắn, cha mẹ nên dành thời gian luyện chữ cho con, em mình và cũng nên biết một số lưu ý về kĩ năng về chữ viết dùng trong trường tiểu học.

Khi cha mẹ cùng con luyện chữ

Để học sinh luyện được chữ đẹp các bậc phụ huynh cũng cần tập những nét cơ bản cùng con. Điều này cũng giúp cha mẹ hiểu và lường trước được những khó khăn gặp phải trong quá trình luyện chữ.

Cha mẹ cần tìm hiểu qua sách, báo để bết một số thuật ngữ hay nắm được cơ bản nhất. Từ đó cha mẹ tìm ra phương pháp phù hợp chuẩn nhất với con, em mình.

Nguyên tắc trong luyện chữ đẹp đó chính là nắm chắc được nét cơ bản nhất, sau đó mới hướng dẫn, động viên các con viết đúng và viết đẹp. Nhiều phụ huynh sốt ruột  khi các bé luyện tập nét cơ bản một thời gian nhưng chưa thực sự hiệu quả. Điều này không nên nóng vội vì nét viết cơ bản rất quan trọng vì đó là gốc rễ của những nét chữ sau này. Hơn nữa luyện chữ đẹp là rèn cho các bé đức tính nhẫn nại và tỉ mỉ,…

Trong quá trình luyện viết cho trẻ các nét cơ bản hay viết chữ đúng, đẹp thì nên rèn các chữ theo nhóm, theo bộ cùng đường nét đó, tránh trường hợp rèn nhiều nét cùng một lúc sẽ gây nên sự phân tâm, căng thẳng mà không đạt hiệu quả.

Cách cầm bút đúng và hiệu quả

Cách cầm bút rất quan trọng mà các thầy cô, các bậc phụ huynh cần lưu ý và uốn nắn trong quá trình tập viết cho bé.

Bút được cầm đúng với 3 ngón tay: Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Khi viết ba ngón này sẽ tạo độ linh động và đảm nhận vai trò viết chữ. đầu ngón trỏ cầm bút cách ngòi 2,5cm là vừa phải, cầm bút xuôi theo chiều ngồi, thân bút tạo với mặt phẳng giấy là 45 độ. tuyệt đối không được cầm bút dựng bút khi viết.

Rèn luyện cho bé một thói quen tập viết và luyện chữ đẹp hiệu quả tạo nền móng vững chắc cho bé sau này.

Theo Sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang