Địa long có làm giảm triệu chứng, chữa khỏi Covid-19 như lời đồn?

Mới đây, trên Instagram của diễn viên nổi tiếng A.P.T đăng tải thông tin địa long có tác dụng chữa Covid-19. Bài viết đã và đang thu hút rất nhiều lượt like và bình luận. Vậy địa long thực chất là loại thuốc gì và có tác dụng chữa Covid-19 như lời đồn hay không?

Trao đổi với đại tá Lương Y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đồng y Ba Đình, Hà Nội về câu hỏi địa long có chữa khỏi Covid-19 hay không, lương y cho biết địa long là tên gọi khác của giun đất, một loại động vật thân mềm sống dưới đất ẩm và dễ dàng tìm kiếm ở bất cứ đâu tại Việt Nam.

Trong y học cổ truyền, giun đất còn có tên gọi: khâu dẫn, khúc đàn, câu vẫn, ca phụ dẫn, địa long và được dùng làm thuốc tại nhiều nước trên thế giới. Địa long có tác dụng hạ sốt, giãn phế quản, tác dụng phá huyết, hạ huyết áp…

"Đối với bệnh Covid-19 là bệnh do virus và tự diễn biến, hiện nay, vẫn chưa có loại thuốc Đông y, thuốc Nam nào chứng minh có tác dụng điều trị khỏi Covid-19. Thời gian qua, Bộ Y tế có đưa xuyên tâm liên vào thử nghiệm hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Do vậy nói địa long có thể chữa khỏi Covid-19 là chưa có cơ sở khoa học", Lương Y Bùi Hồng Minh nói.

Địa long có làm giảm triệu chứng, chữa khỏi Covid-19 như lời đồn? - Ảnh 1.

Địa long dùng làm thuốc chữa bệnh.

Theo Lương y Bùi Hồng Minh, địa long sống ở mọi nơi. Loại dùng làm thuốc có thân hình trụ tròn, dài khoảng 10-30cm, đường kính 5-10mm, có khoang cổ và nhiều vòng đốt rất sít nhau. Phần đầu to hơn phần đuôi. Toàn thân màu nâu vàng hay nâu đỏ, hoặc đen sẫm ở phía lưng. Những loài giun có đường kính nhỏ hơn 5mm và lớn hơn 10mm ít được dùng làm thuốc.

Lương Y Bùi Hồng Minh cung cấp thêm thông tin: Trong địa long có nhiều chất béo, muối vô cơ hypoxanthin, các acid amin cần thiết cho cơ thể và vitamin A, D, E.

Trong Đông y, địa long vị mặn, tính hàn đi vào các kinh: vị, can, tỳ, thận. Địa long có tác dụng thanh nhiệt bình can trấn kinh, thông mạch khu phong, trừ thấp, lợi thủy. Địa long dùng tốt cho người bị sốt cao kinh giật, động kinh, bồn chồn kích động, ho suyễn khó thở, bại liệt phong thấp, viêm đường tiết niệu và sốt rét cơn. Liều dùng và cách dùng: 6-12g; bằng cách nấu hầm, sao rang, sắc, pha hãm.

  •  

Một số bài thuốc có dùng địa long như: Bổ dương hoàn ngũ thang (bài thuốc kinh nghiệm ghi trong Y lâm cải thác phương) dùng trong các trường hợp bán thân bất toại, mồm miệng và mặt méo lệch, không nói được, miệng sùi bọt mép, bí đại tiện, đi tiểu tiện nhiều lần. Bài thuốc này bao gồm: hoàng kỳ 15g, đường quy vĩ 8g, xích thượng 6g, địa long, xuyên khung, đào nhân, hồng hoa mỗi vị 4g, thêm 600ml nước, sắc còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày.

Để trị sốt cao co giật, lương y cho biết có vị thuốc đại long 12g, liên kiều 12g, câu đằng 16g, kim ngân hoa 16g, bọ cạp 4g; sắc uống hoặc lấy giun đất 12g, chu sa 4g, làm thành hoàn. Mỗi ngày uống 4g.

Bài thuốc cùng khi ngừa trước cơn động kinh cơ giật: địa long 50g, lòng trắng trứng gà 2 cái. Địa long tán bột, trộn trứng, khuấy đều, chiên trên chảo, ngày làm một lần, ăn. Công dụng: ngừa trước cơn động kinh co giật.

Lương Y Bùi Hồng Minh lưu ý khuyến cáo: "Người dân không nên tùy tiện dùng địa long để uống chữa bệnh. Việc dùng địa long cần phải được uống theo thang thuốc mới phát huy tác dụng. Đại long người có tỳ vị hư nhược không có thực nhiệt không dùng".

Vị Lương y cũng lưu ý người dân không nên nghe theo những lời quảng cáo thổi phồng tác dụng của địa long, tìm mua những sản phẩm không đạt chất lượng dẫn tới tiền mất tật mang. Đối với những bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại nhà, cần phải lưu tâm tới các triệu chứng trở nặng theo hướng dẫn của nhân viên y tế để có thể tới viện cấp cứu sớm.

 

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/dia-long-co-lam-giam-trieu-chung-chua-khoi-covid-19-nhu-loi-don-161211608075750920.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang