Dịch “xâm lấn” trường học, Nghệ An khẩn tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh

Nghệ An đang khẩn tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh sau khi tỉnh này phát hiện nhiều học sinh mắc Covid-19 với số lượng F1 lớn.

Ngày 24/11, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, gần 100.000 liều vắc-xin Pfizer sẽ được địa phương tiếp nhận trong ngày hôm nay. Lượng vắc-xin này sẽ được dùng phục vụ chiến dịch tiêm chủng diện rộng cho trẻ em độ tuổi từ 12 - 17.

"Công tác tiêm sẽ được triển khai lưu động tại các trường học, học sinh cấp 3 sẽ được tiêm trước theo phương án cuốn chiếu, giảm dần độ tuổi từ cao xuống thấp", ông Chỉnh nói.

Dịch “xâm lấn” trường học, Nghệ An khẩn tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh - Ảnh 1.

Xét nghiệm toàn bộ học sinh trường THPT Lê Lợi

Tỉnh Nghệ An hiện có 316.527 trẻ em trong độ tuổi 12-17 tuổi, trong đó học sinh trong độ tuổi cấp 3 là 110.000 em.

Dịch Covid-19 đang tấn công nhiều trường học tại Nghệ An, với nhiều ca cộng đồng thời gian gần đây được ghi nhận là học sinh, lượng F1 lớn khiến công tác dập dịch hết sức gian nan .

Ổ dịch tại 2 trường học THPT Lê Lợi, THCS Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ) hiện cũng đang hết sức nóng với ca 3 F0 đã đuộc ghi nhận. Ngoài ra 35 học sinh, 2 giáo viên, 4 phụ huynh đang thuộc diện nghi ngờ. Hiện 2 trường học này đã phải tạm dừng việc dạy học tập trung; tất cả học sinh đều được thực hiện tầm soát xét nghiệm như F1.

Còn tại trường THPT Thanh Chương 1, ca F0 cộng đồng đầu tiên vừa được công bố là N.P. Đ. (SN 2006, trú xóm Phật Sơn, xã Đại Đồng), học sinh lớp 10. Cũng vì vậy, sau khi công bố, cơ quan chức năng đã truy vết lượng F1 lên tới 112 người.

Dịch “xâm lấn” trường học, Nghệ An khẩn tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh - Ảnh 2.

Hiện nay huyện Tân Kỳ đã cho cấp học Mần non nghỉ, các cấp còn lại học trực tuyến

Hiện Trường THPT Thanh Chương 1, THCS Tôn Quang Phiệt và tất cả các trường học trên địa bàn xã Thanh Đồng đã tạm thời nghỉ học trực tiếp, giáo viên và học sinh các trường liên quan đều được xét nghiệm, sàng lọc.

 

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang