Đợt cứu hộ thứ 2 đội bóng nhí của Thái Lan cần 10 -20 giờ

(lamchame.vn) - Sau khi đưa được 4 người đầu tiên trong nhóm 13 người bị kẹt trong hang động Tham Luang ở Thái Lan ra ngoài an toàn, đợt giải cứu tiếp theo sẽ cần sự chuẩn bị trong vòng từ 10-20 tiếng do lượng oxy trong hang giờ đã cạn kiệt...

Giới chức Thái Lan thông báo, chiến dịch giải cứu đội bóng Thái ngày 8/7 sẽ được tạm thời kết thúc với 4 em nhỏ được cứu thành công khỏi hang Tham Luang.

Cuộc giải cứu tiếp theo sẽ cần sự chuẩn bị trong vòng từ 10-20 tiếng do lượng oxy trong hang giờ đã cạn kiệt và chỉ đủ dùng cho những người ở lại.

Theo thông tin được biết, chiến dịch giải cứu có thể sẽ được tiếp tục vào 8 giờ sáng mai với phương pháp tương tự như hôm nay, xét đến phương diện cuộc giải cứu đầu tiên đã diễn ra rất xuất sắc.

Trên trang Facebook chính thức của đội Hải quân Thái (@Thai NavySEAL) cũng vừa xuất hiện dòng trạng thái với nội dung: "Hãy có giấc mơ đẹp vào tối nay. Chúc ngủ ngon! Hooyah!" như một lời chào và cảm ơn cho một ngày giải cứu thuận lợi, thành công.

Theo BBC, lực lượng cứu hộ cần ít nhất 10 giờ để thay thế các bình dưỡng khí để dọc bên trong hang trên đường trở ra của các cậu bé.

Quyết định đưa các cậu bé lặn trở ra được thực hiện hôm chủ nhật, 8-7 vì lo ngại mưa lớn sẽ tiếp tục đẩy cao mực nước trong hang.

Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai ông Narongsak Osottanakorn xác nhận đợt cứu hộ tiếp theo sẽ bắt đầu vào sáng thứ hai ( 9/7). Quy trình cũng tương tự như với nhóm 4 người thứ nhất, các thợ lặn sẽ hướng dẫn họ lặn trong bóng tối đến miệng hang Tham Luang.

Do mực nước được hạ xuống thấp hơn, nhiều báo chí đưa tin các cậu bé có thể đi bộ ở khúc cuối của chặng đường.

Một điều may mắn là điều kiện thời tiết tại khu vực hang không xấu như dự báo và cuộc giải cứu đợt đầu cũng được hoàn thành nhanh chóng hơn dự kiến dù đó là một chuyến đi có thể nói là đầy thách thức cả với những thợ lặn chuyên nghiệp.

Toàn bộ hành trình bao gồm đi bộ, lội nước, trèo và lặn theo những sợi dây thừng dẫn đường. Mỗi cậu bé được hai thợ lặn đưa ra, người đi đầu sẽ ôm bình oxy cho cậu bé và một người lặn hộ tống phía sau.

90 thợ lặn, 50 người nước ngoài, 40 người Thái đã liên tục làm việc trong hang động phục vụ công tác cứu hộ.

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang