Dự báo thời tiết 13/6: Miền Bắc nắng nóng 37 độ, tối có mưa rào

(lamchame.vn) - Ngày 13/6, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, cao nhất 37 độ C, mưa rào xuất hiện rải rác, dông kèm gió giật mạnh. Các gia đình có đi về muộn thì nên đề phòng mưa rào bất chợt nhé. Việc vừa nắng xong xuất hiện mưa có thể rất dễ bị cảm cho các bé, các mẹ lưu ý nhé.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nên trong hôm qua, hàng loạt tỉnh thành từ Bắc Bộ vào đến Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng trên 36 độ. Trong ngày, khi kết hợp thêm hiệu ứng phơn, nắng nóng tại các khu vực trên sẽ gia tăng với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tuy nhiên đến chiều tối và đêm, rãnh áp thấp vắt ngang Bắc Bộ sẽ hoạt động mạnh lên, gây mưa dông. Từ mai, nắng nóng tại miền Bắc sẽ giảm bớt, ban ngày còn 35 độ và giảm tiếp còn 33 độ trong ngày 15/6. Tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nắng nóng cũng dịu dần từ 15/6.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận hôm nay có nắng từ sớm, cao nhất phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ, ban đêm nhiều nơi oi nóng 28 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rải rác, trời mát mẻ 27-30 độ C, chiều tối và đêm trời tăng mưa, nhiệt độ hạ xuống còn 20-23 độ, riêng Đà Lạt ngày se lạnh 22 độ, đêm lạnh 17 độ.

Ngược lại với miền Bắc, tại Nam Bộ hôm nay có nắng gián đoạn ban ngày, trời mát mẻ 30-33 độ. Đến chiều, trời chuyển mưa rào và dông do chịu tác động của gió tây nam mang ẩm vào đất liền. Mưa xuất hiện sớm ở các tỉnh ven biển miền Tây, sau đó mở rộng sang các khu vực khác của Nam Bộ.

Trên biển, do ảnh hưởng rìa rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam nên ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang