Đức bắt đầu tiêm 2 loại vắc xin Covid-19 khác nhau, Thủ tướng Angela Merkel đã tiêm trước

Sau khi được phép tiêm trộn vắc xin của các hãng khác nhau, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chọn việc tiêm mũi 1 là AstraZeneca, tiêm mũi thứ 2 là vắc xin Moderna.

Được phép tiêm trộn vắc xin của các hãng khác nhau, Thủ tướng Đức Merkel chọn cách tiêm 2 loại vắc xin khác hãng.

Theo tin tức từ Süddeutsche Zeitung vào ngày 22/6 dẫn lời của một phát ngôn viên của Chính phủ Liên bang Đức tiết lộ rằng Thủ tướng Đức Merkel đã được tiêm vắc xin Covid-19 liều thứ hai cách đây vài ngày.

Nhưng khác với liều vắc xin AstraZeneca được tiêm đầu tiên trước đó, lần này bà Merkel chọn tiêm vắc xin Moderna.

Đức bắt đầu tiêm 2 loại vắc xin Covid-19 khác nhau, Thủ tướng Angela Merkel đã tiêm trước - Ảnh 1.

Vào ngày 16/4 năm nay, Người phát ngôn Chính phủ Liên bang Đức Steffen Seibert đã đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng bà Merkel 66 tuổi đã được tiêm liều vắc xin của hãng AstraZeneca đầu tiên.

Bà Merkel lúc đó nói rằng, bà "rất biết ơn tất cả những người đã và đang đăng ký tham gia tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Bởi tiêm phòng là chìa khóa để chống lại đại dịch Covid-19 này".

Hiện tại, virus đột biến Delta và các loại virus đột biến khác đã lây lan rầm rộ ở nhiều nước châu Âu. Nhiều quốc gia đã bắt đầu thảo luận về việc tiêm các mũi tiêm nhắc lại.

 

  •  

Tuy nhiên, do vấn đề nguồn cung vắc xin không đáp ứng kịp với nhu cầu cấp thiết, nhiều quốc gia chọn cách phối trộn vắc xin với các tuyến kỹ thuật khác nhau để kịp thời ứng phó với đại dịch.

Theo nghiên cứu, có thể sử dụng phương pháp này (tiêm trộn các hãng vắc xin) giúp làm tăng mức độ kháng thể trung hòa trong cơ thể cao hơn nữa.

Mặt khác, bà Merkel đã nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của chủng virus đột biến Delta và các virus mới đột biến khác. Do vậy, việc tiêm trộn vắc xin theo cách này hy vọng sẽ làm tăng hiệu quả của vắc xin đối với cơ thể trong việc chống lại virus.

Ngay từ ngày 11/6, bà nói rằng chủng đột biến Delta đã lây lan nhanh chóng ở Anh và đã hình thành sự gia tăng theo cấp số nhân về số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh. Vì lý do này, Chính phủ Liên bang Đức sẽ tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế việc cho người nhập cảnh vào Đức đến từ Vương quốc Anh và Ấn Độ.

*Theo Sina

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang