Hà Nội 13 độ, ngày ấm áp nhưng đêm lại rét sâu làm ai cũng muốn lăn ra ốm

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Thời tiết trong tuần này sẽ liên tục dao động từ mức 13-21 độ, một mức nhiệt không quá lạnh và không quá nóng.

Nghe thì có vẻ lý tưởng, nhưng loại thời tiết thất thường kiểu này là nguyên nhân chính gây ra những cơn đau vai gáy, mệt mỏi bất chợt. Lời khuyên tốt nhất là anh em ra đường hãy mặc thật ấm, dính sương như này về không cảm thì cũng lăn đùng ra ốm liệt giường đó!

Hà Nội 13 độ, ngày ấm áp nhưng đêm lại rét sâu làm ai cũng muốn lăn ra ốm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nguồn: Cục Khí tượng Thủy văn

 

Theo kenh14.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang