Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ

Sáng 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho khoảng 1.000 thai phụ.

Chương trình tiêm vắc-xin được thực hiện Công văn số 13694/SYT-NVY ngày 31/8/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 11.

Trong đó có nội dung phân cho bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận tiêm cho phụ nữ mang thai từ đủ 13 tuần trở lên của quận Hoàng Mai. Danh sách phụ nữ mang thai được tiêm tại Bệnh viện Thanh Nhàn là 1020 người, đối tượng khác là 500 người.

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trưởng Khoa phụ sản 2, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, quy trình khám sàng lọc với bà bầu được tiến hành cẩn thận và có thêm bước siêu âm thai nhi. Theo khuyến cáo của bộ Y tế, điều kiện thai nhi đạt từ 13 tuần tuổi trở lên, sau khi khám đủ điều kiện thì thai phụ sẽ được tiêm vắc-xin

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 2.

Cụ thể, ban đầu các thai phụ sẽ được hướng dẫn khai báo y tế qua mã QR tại cổng bệnh viện. Tiếp đó sẽ được phát phiếu, khai thông tin và siêu âm. Tiếp theo các bà mẹ tiếp tục được khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra thân nhiệt. Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được tiêm vắc-xin

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 3.

Danh sách thai phụ được UBND phường gửi cho bệnh viện, qua danh sách, bệnh viện sẽ bố trí lịch để thai phụ đến tiêm đảm bảo giãn cách

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 4.

Sáng 11/9, bệnh viện đã tiêm vắc-xin cho khoảng 120 thai phụ

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 5.

Dự kiến trong ngày 11/9, sẽ có 500 thai phụ được tiêm

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 6.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết thêm, trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, các thai phụ hệ miễn dịch kém hơn người bình thường nên tiêm vắc-xin có ý nghĩa quan trọng làm tăng miễn dịch cho cả mẹ và bé

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 7.

Các thai phụ được đo huyết áp bằng máy hiện đại

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 8.
Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 9.

Các thai phụ được siêu âm, khám thai, những trường hợp từ 13 tuần trở lên kèm theo đủ điều kiện sàng lọc khác sẽ được tiêm vắc-xin

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 10.

Sáng 11/9, sau khi siêu âm đã phát hiện 1 số trường hợp không đủ 13 tháng tuổi nên không đạt yêu cầu. Dự kiện trong 2 ngày (11 và 12/9) Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ tiêm cho 1.000 thai phụ

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Hà Anh (Định Công, Hoàng Mai) cho biết, chị đang mang thai 15 tuần tuổi, ban đầu khi nói đến tiêm vắc-xin chị khá lo lắng. Tuy nhiên sau khi nhận được tư vấn của người thân và bác sĩ, chị đã làm thủ tục tại UBND phường và được sắp lịch tiêm tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 12.
Hà Nội: Tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.000 thai phụ - Ảnh 13.

Chị Nguyễn Thu Thảo (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sau khi tiêm được 15 phút, chị cảm thấy cơ thể hoàn toàn bình thường. "Các bác sĩ dặn dò ở lại bệnh viện trong 30 phút để theo dõi nếu không có gì bất thường thì có thể về. Ban đầu tôi khá lo lắng nhưng sau khi được tư vấn nên quyết định tiêm để tăng miễn dịch cho bản thân và con", chị Thảo chia sẻ

 

Theo kenh14.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang