Hà Nội: Tiếp xúc gần F0, một người nhiễm HIV mắc Covid-19

Một F0 tại phường Thành Công từng tiếp xúc gần với một người nhiễm HIV khiến người này cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đã được đưa đi cách ly đúng quy định.

Chiều 25/11, một lãnh đạo UBND phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, chính quyền địa phương đã phong tỏa tạm thời cầu thang số 1, khu tập thể A1 Thành Công sau khi ghi nhận một ca Covid-19.

Việc phong tỏa được khoanh vùng khu vực F0 sinh sống. Các tòa nhà khác trong khu tập thể vẫn sinh hoạt bình thường.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo phường, F0 này từng tiếp xúc gần với một người nhiễm HIV (dân làng Thành Công). Hiện, người này cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly đúng quy định.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình đã phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến khu vực chợ và sân chơi khu B6 Thành Công vào các ngày từ 18/11 đến 21/11.

Hà Nội: Tiếp xúc gần F0, một người nhiễm HIV mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương phong tỏa khu vực cầu thang số 1, tập thể A1 Thành Công

Hà Nội: Tiếp xúc gần F0, một người nhiễm HIV mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Việc phun khử khuẩn và tiếp tế lương thực được thực hiện nghiêm ngặt, có sự giám sát của Tổ Covid-19 cộng đồng

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội được khuyến cáo khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, 9 ngày liên tiếp (từ 17 - 25/11) thành phố vượt mốc 200 ca Covid-19/ngày. Cao nhất là 286 ca, thấp nhất 217 ca. F0 ghi nhận trong cộng đồng vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 8.832 ca dương tính, trong đó 3.326 ca ngoài cộng đồng và 5.506 người đã được cách ly. Thành phố hiện ở cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Tính đến hết ngày 25/11, Hà Nội đã tiêm được 235.199 mũi tiêm cho học sinh lớp 10, 11, 12, sử dụng 234.360 liều vaccine.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang