Hàn Quốc ghi nhận hơn 72.000 ca mắc mới COVID-19 và 45 ca tử vong trong một ngày

(lamchame.vn) - Trong vòng 24 giờ tính đến sáng 22/11, Hàn Quốc ghi nhận 45 ca tử vong và hơn 72.000 ca mắc mới COVID-19 trong bối cảnh có nhiều quan ngại về một làn sóng lây nhiễm mới bùng phát vào mùa Đông này.

Hàn Quốc ghi nhận hơn 72.000 ca mắc mới COVID-19 và 45 ca tử vong trong một ngày - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này hiện tăng lên 30.111 ca. Tỷ lệ tử vong ở mức 0,11%.  Trong khi đó, với thêm 72.873 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước tăng lên 26.654.729 ca.

Số ca mắc mới nói trên gần tương đương với số ca ghi nhận cách đây 7 ngày (72.866 ca). Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn ở mức 5 con số kể từ đầu tháng 9 năm nay trong bối cảnh có nhiều lo ngại về một đợt bùng phát dịch mới trên cả nước trong mùa Đông này, song song với đó là đợt lây lan virus cúm mùa.

Giới chức y tế dự báo số ca mắc mới COVID-19 theo ngày có thể tăng lên tới 200.000 ca vào tháng 12 tới, đồng thời kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường vaccine phòng ngừa, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao như người già và những người có hệ miễn dịch yếu. Cũng theo KDCA, hiện còn 461 bệnh nhân nguy kịch.

Dịch COVID-19 tái bùng phát ở Hàn Quốc vào mùa Đông năm 2021 do biến thể Omicron, dẫn đến số ca tử vong vượt mức 20.000 người vào ngày 13/4/2021. Vào ngày 24/3, tức giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm Omicron, có tới 469 ca tử vong. Số ca tử vong do COVID-19 đã giảm xuống còn một chữ số khi đợt tái bùng phát mùa Hè kết thúc, song gần đây đang tăng trở lại với 40 - 60 ca tử vong mỗi ngày.

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết do số ca tử vong tăng tỷ lệ thuận với số ca mắc mới nên giới chức y tế sẽ tập trung vào việc tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa COVID-19 vào mùa Đông nhằm giảm số lượng bệnh nhân nặng và giảm nguy cơ tử vong do căn bệnh này. Bên cạnh đó, Cơ quan Y tế Hàn Quốc cũng khuyến khích người trên 60 tuổi, người có sức khỏe yếu, như người có bệnh nền và người đang sống tại các cơ sở điều dưỡng, nên tiêm mũi tăng cường.

Ngoài ra, kể từ ngày 21/11/2022, những người sống tại các cơ sở điều dưỡng dù đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc những người đã mắc COVID-19 quá 120 ngày bắt buộc phải tiêm mũi vaccine cải tiến thì mới được phép ra ngoài. Đây cũng là một phương án mới được cơ quan chức năng Hàn Quốc đưa ra nhằm cải thiện tỷ lệ tiêm vaccine mùa Đông đang ở mức thấp. Tính đến ngày 18/11, tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 ở người trên 60 tuổi mới chỉ đạt 12,4% và người trên 18 tuổi là 4,3%.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang