Hàng chục người cứu sống vợ chồng bị chôn vùi hơn 30 phút

Phát hiện vợ chồng hàng xóm đang gắn ống nước bị hàng tấn đất sạt lở vùi dưới hố sâu, nhiều người dân ở Lâm Đồng chạy đến cứu.

Người dân cùng máy múc đào bới tìm hai nạn nhân. 

Chiều 19/4, chị Phạm Thị Thời (42 tuổi, ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) cùng chồng đang đào đất để nối ống nước thải từ nhà băng qua đường. Bất ngờ, họ bị hàng tấn đất từ trên cao sạt xuống chôn vùi.

Hàng chục người dân địa phương và một máy múc ở gần hiện trường được huy động khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 30 phút thay nhau dùng cuốc, xẻng và máy đào bới, mọi người đã phát hiện được hai vợ chồng. Cả hai được đưa ra khỏi hố sâu 2 m, chuyển đi cấp cứu.

Nạn nhân được cứu ra khỏi hố sâu 2 m. 

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng người lấm lem đất cát, may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ ở cột sống cổ và thắt lưng. Sau một đêm điều trị, sức khỏe của cả hai đã tương đối ổn định nên xin xuất viện về nhà.

Sáng nay, bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ. "Việc hai vợ chồng được cứu sống khi bị hàng tấn đất vùi lấp hơn nửa giờ là một kỳ tích", bà Xuân nói và cho biết đang đề xuất tuyên dương, khen thưởng những người dân tham gia cứu hộ.

 

Theo VnExpress

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang