Hơn 2.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn do thời tiết xấu

Do gió giật cấp 7 gây biển động mạnh, tàu thuyền không thể đi lại khiến hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Từ chiều 2/6 đến trưa 3/6, gió mạnh kèm theo mưa lớn ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây biển động dữ dội. Hàng loạt chuyến tàu cao tốc nơi đây không thể vào đất liền.

Sáng 3/6, vùng biển Quảng Ngãi xuất hiện gió to, sóng lớn cao từ 2 đến 3,5 m. Ảnh: Minh Hoàng.

Sáng 3/6, vùng biển Quảng Ngãi xuất hiện gió to, sóng lớn cao từ 2 đến 3,5 m. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn sáng nay, ông Lê Văn Minh, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho hay địa phương trong mùa cao điểm du lịch lại rơi vào dịp cuối tuần nên đông đảo du khách đến địa phương tham quan. Tuy nhiên, do áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh khiến hàng nghìn du khách bị kẹt lại đảo.

“Có hơn 2.000 du khách kẹt lại đảo. Trước tình hình này, chúng tôi yêu cầu các nhà hàng, khách sạn hỗ trợ, tuyệt đối không chặt chém du khách trong những ngày thời tiết xấu”, ông Ninh nói.

Trong khi đó, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho hay, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 4/6, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Nam Tây Nam, cách bờ biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60- 75 km/giờ), giật cấp 10.

Riêng vùng biển và ven biển Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh, gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Biển động mạnh, tàu thuyền không được ra khơi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

“Dự kiến thời tiết xấu kéo dài ba ngày, đến chiều ngày 5/6 biển êm, tuyến vận tải Sa Kỳ đi Lý Sơn và ngược lại mới có thể hoạt động trở lại”, ông Sỹ nói.

Theo Zing.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang