Không thể đi tiểu trong 5 năm, người mẹ trẻ mắc căn bệnh phụ nữ đáng sợ

(lamchame.vn) - Người mẹ trẻ, Rachel Ingram đến từ Ashford, Kent đã không thể đi tiểu được trong năm năm trước khi sinh con gái đầu lòng.

Ingram đã bắt đầu mắc lại bệnh nhiễm trùng nước tiểu tái phát, cũng như chứng tê liệt đau bụng. Trước khi đi tiểu 2 giờ, cô la hét trong đau đớn vì không thể nào thoát được nước tiểu ra ngoài.

Sau những kiểm tra ban đầu, các bác sĩ chuẩn đoán trường hợp của Ingram là triệu chứng của bệnh nhiễm trùng nước tiểu. Đây được gọi là hội chứng Fowler ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ. Các bác sĩ cũng phát hiện 2 lít nước tiểu trong ống bàng quang của cô.

Tình trạng này khiến cô bị nhiễm trùng huyết hai lần trong 18 tháng qua. Hiện tại, Ingram đã hết đau và buộc phải uống 230 viên thuốc một tuần để kiểm soát sự khó chịu của mình.

Bị buộc phải từ bỏ công việc, cô dựa vào sự chăm sóc của chồng và phải đi tiểu thông qua một cái ống ở bụng.

Ingram đang lên tiếng để nâng cao nhận thức với mọi người về Hội chứng Fowler.

Rachel Ingram đã không thể đi tiểu kể từ khi sinh con gái 5 năm trước

Rachel Ingram đã không thể đi tiểu kể từ khi sinh con gái 5 năm trước

Bây giờ, cô ấy bị buộc phải đi tiểu qua một ống trong dạ dày và mất 230 viên một tuần

Bây giờ, cô ấy bị buộc phải đi tiểu qua một ống trong dạ dày và phải uống 230 viên thuốc một tuần

Theo VTC News

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang